Vòng quanh Thế giới

Nữ hộ sinh hành hung bé sơ sinh 4 ngày tuổi nứt sọ vì thức dậy giữa đêm

Chia sẻ

Chỉ vì đứa bé quấy khóc vào lúc 2 giờ sáng, nữ hộ sinh này trừng phạt bằng cách đánh đạp, thậm chí là cắn khiến bé sơ sinh 4 ngày tuổi nứt sọ.

Nữ hộ sinh này là cô Emiliya Kovachev, người đã có hai đứa con và hiện tại đang nuôi bố mẹ già. Sự việc xảy ra tại bệnh viện SofiaMed ở thủ đô Sofia của Bulgaria.

CCTV tại bệnh viện ghi lại cho thấy cô Emiliya đã đánh đập dã man bé sơ sinh 4 ngày tuổi này. Cô thậm chí còn cắn đứa trẻ.

nu-ho-sinh-danh-dap-tre-so-sinh-nut-so-1

nu-ho-sinh-danh-dap-tre-so-sinh-nut-so-3

Đứa trẻ bị tổn thương trầm trọng

CCTV tại bệnh viên quay lại cảnh nữ hộ sinh này hành hung đứa bé

CCTV tại bệnh viên quay lại cảnh nữ hộ sinh này hành hung đứa bé

Khi bị điều tra Emiliya cho biết do đứa trẻ thức dậy vào lúc 2h sáng khiến những đứa trẻ khác cũng bị đánh thức. Chính vì vậy, cô mới mất bình tĩnh và hành động như vậy.

Hành động của nữ hộ sinh được cho là dã man với những vết thương lớn trên cơ thể đứa bé, thậm chí, bé còn bị tổn thương não vĩnh viễn với vết nứt ở hộp sọ và máu não bị tụ. Bác sĩ tưởng chừng như đứa bé không thể sống được bao lâu.

Tuy nhiên, rất may cho đứa bé đã được các bác sĩ cứu sống.

Emiliya bị buộc tội cố ý giết người. Với tội danh này, rất có thể cô sẽ bị kết án tù 15-20 năm.

Emiliya đang phải đứng trước bản án 15-20 năm tù

Emiliya đang phải đứng trước bản án 15-20 năm tù

Boriana Marinkova, phát ngôn viên của bệnh viện Tokuda, nơi đứa bé đã được cứu sống chia sẻ: “Cha mẹ của đứa bé chỉ quan tâm đến sự sống và bình phục của con mình. Ngoài ra, họ sẽ không quan tâm đến những thú khác”.

Sự việc khiến nhiều người dân Bulgaria cảm thấy rùng rợn và thận trọng hơn khi có người thân sinh đẻ tại bệnh viện.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất