Vòng quanh Thế giới

Những máy bay đáng gờm của hàng không Hải quân Nga

Chia sẻ

Máy bay chiến đấu đa nhiệm triển khai từ tàu sân bay MiG-29KUB của Nga. Lực lượng không quân thuộc binh chủng hải quân Liên Xô gây chiến thắng lớn vang dội đầu tiên trong trận chiến với Đức ở biển Baltic vào ngày 17/7/1916.
Máy bay chiến đấu đa nhiệm được triển khai từ tàu sân bay MiG-29KUB của Nga. Lực lượng không quân thuộc binh chủng Hải quân Liên Xô giành chiến thắng vang dội đầu tiên trong trận chiến với Đức ở biển Baltic ngày 17/7/1916.
Lính thủy đánh bộ rời trực thăng Mi-8 tham gia cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Sau gần 100 năm hoạt động, hàng không hải quân Nga đã nâng cấp đáng kể năng lực phòng vệ biên giới bờ biển của nước này.
Lính thủy đánh bộ rời trực thăng Mi-8 tham gia cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Sau gần 100 năm hoạt động, hàng không Hải quân Nga đã nâng cấp đáng kể năng lực phòng vệ biên giới bờ biển của nước này.
Máy bay chống tàu ngầm Ilyushin Il-38N. Hải quân Nga còn sở hữu nhiều máy bay uy lực có thể triển khai từ mặt đất và tàu sân bay.
Máy bay chống tàu ngầm Ilyushin Il-38N. Hải quân Nga còn sở hữu nhiều máy bay uy lực có thể triển khai từ mặt đất và tàu sân bay.
Trực thăng săn ngầm Kamov Ka-27. Đây là trực thăng đa nhiệm mà hải quân Nga đã sử dụng từ thập niên 1980 đến nay. Nó có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm di chuyển ở độ sâu 500 m với vận tốc 75 km/giờ.
Kamov Ka-27 là trực thăng đa nhiệm mà Hải quân Nga đã sử dụng từ thập niên 1980 đến nay. Nó có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm di chuyển ở độ sâu 500 m với vận tốc 75 km/giờ.
Chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 xuất phát từ tàu sân bay tham gia tập huấn ở phi trường Severomorsk-3
Chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 xuất phát từ tàu sân bay tham gia tập huấn ở phi trường Severomorsk-3.
Tàu sân bay Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov được trang bị nhiều tên lửa hành trình bắn hạ máy bay.
Tàu sân bay Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov được trang bị nhiều tên lửa hành trình bắn hạ máy bay.
Hải quân Nga triển khai máy bay Tupolev Tu-142 trong các nhiệm vụ trinh sát bờ biển và chống tàu ngầm.
Hải quân Nga triển khai máy bay Tupolev Tu-142 trong các nhiệm vụ trinh sát bờ biển và chống tàu ngầm.
Thủy phi cơ săn ngầm Be-12 được phát triển từ cuối thập niên 1950. Mục đích của Liên Xô khi thiết kế máy bay này là phát hiện những tàu ngầm Mỹ đi vào lãnh hải Liên Xô.
Thủy phi cơ săn ngầm Be-12 được phát triển từ cuối thập niên 50. Mục đích của Liên Xô khi thiết kế máy bay này là phát hiện những tàu ngầm Mỹ đi vào lãnh hải Liên Xô.
Kamov Ka-29 là trực thăng có thể cất cánh từ tàu sân bay và thực hiện nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các cuộc đổ bộ đánh chiếm bờ biển.
Kamov Ka-29 là trực thăng thực hiện nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các cuộc đổ bộ đánh chiếm bờ biển.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất