Vòng quanh Thế giới

Giải mã trào lưu sơn móng tay của các chàng trai

Chia sẻ

#Polishedman là tên gọi của chiến dịch kêu gọi nam giới đứng lên đấu tranh chống lại nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Những người tham gia chiến dịch sẽ chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh chụp lại bàn tay được sơn duy nhất một ngón (thường là ngón áp út) của họ kèm theo hashtag #Polishedman để kêu gọi nâng cao nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em. 2015-10-13 08.23.38

Chiến dịch này rộ lên từ sự kiện ông Elliot Costello, CEO của tổ chức phi lợi nhuận Ygap của Úc gặp được một bé gái tên Thea khi ông tham gia dự án từ thiện quốc tế Hagar tại Campuchia. Elliot và Thea đã chơi đùa vui vẻ cùng nhau suốt cả ngày. Đến cuối ngày, Thea còn sơn móng tay cho Elliot. Qua ngày hôm sau, Elliot mới biết đến bi kịch cuộc đời của cô bé vô tư, hồn nhiên mà ông chơi cùng hôm trước: bé đã từng bị cưỡng hiếp mỗi ngày trong thời gian sống ở một trại mồ côi trước đây. 2015-10-13 08.23.10 2015-10-13 08.21.56 Câu chuyện đáng thương của Thea đã truyền cảm hứng và thôi thúc Elliot kêu gọi các đấng mày râu trên toàn thế giới sơn lên một ngón tay trên bàn tay, biểu thị cho việc cứ 5 trẻ em trên thế giới thì có 1 bé như Thea là nạn nhân của tình trạng bạo lực và xâm hại tình dục trước khi bước sang tuổi 18. 2015-10-13 08.20.29 2015-10-13 08.18.42

Một đại diện của chiến dịch #Polishedman cho biết họ đang nỗ lực gây quỹ giúp đỡ các trẻ em bị xâm hại đồng thời khuyến khích phát huy những hình mẫu nam giới có lối sống tích cực, lành mạnh trong xã hội. Người này cũng chia sẻ: “Bằng cách kêu gọi các đấng mày râu tham gia vào chiến dịch, chúng tôi trao cho họ quyền lãnh đạo và khuyến khích họ trở thành một phần của giải pháp. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một bước tiến mới trên phạm vi toàn cầu, kéo theo sự thay đổi về cách mà chúng ta đáng lẽ ra nên định nghĩa về đàn ông”. 2015-10-13 08.22.20 2015-10-13 08.21.14 2015-10-13 08.17.01 2015-10-13 08.19.49

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất