Vòng quanh Thế giới

Em bé duy nhất sống sót sau vụ máy bay rơi ở Sudan

Chia sẻ

Khoảnh khắc các nhân viên cứu hộ kéo một em bé ra khỏi đống sắt vụn đổ nát của chiếc máy bay chở hàng mới bị rơi ở Sudan đã khiến tất cả mọi người vỡ òa xúc động.

Sáng hôm qua (4/11), một chiếc máy bay Antonov-12 do Nga chế tạo đã gặp nạn và đâm xuống bờ sông Nile sau khi cất cánh được khoảng 800 m từ sân bay thủ đô Juba của Sudan.

Hiện trường chiếc máy bay rơi tại Sudan sau khi vừa cất cánh được khoảng 800 m từ sân bay Juba.

Hiện trường chiếc máy bay rơi tại Sudan sau khi vừa cất cánh được khoảng 800 m từ sân bay Juba.

Các nhân viên cứu hộ đưa em bé ra khỏi đống sắt vụn đổ nát.

Các nhân viên cứu hộ đưa em bé ra khỏi đống sắt vụn đổ nát.

Em bé này là một trong hai nạn nhân được cứu sống trong số 41 người thiệt mạng sau vụ tai nạn. Tuy nhiên nạn nhân thứ hai đã tử vong sau đó.

Bé gái là một trong hai nạn nhân được cứu sống từ vụ tai nạn, nhưng nạn nhân thứ hai đã tử vong sau đó.

Theo hình ảnh ghi lại từ hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã tìm bới giữa những mảnh vỏ máy bay và toàn bộ nội thất cháy đen và tìm thấy em bé may mắn sống sót. Cô bé được quấn trong lớp chăn dày và nhanh chóng đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, cô bé đi cùng với mẹ và các anh trai nhưng gia đình em đều đã tử vong.

Chiếc máy bay được đăng ký tại Tajikistan và thuộc sở hữu của hãng hàng không Allied Services Limited. Trong số các thành viên tổ bay, 5 người Armenia và 1 người Nga đều đã thiệt mạng. Tất cả 12 hành khách đi cùng đều mang quốc tịch Sudan.

Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát cháy đen.

Các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát cháy đen.

2E184DC800000578-3303160-image-a-63_1446636221415

Chiếc máy bay rơi xuống khu vực đồng lúa ở khu vực thượng nguồn sông Nile, khiến 10 người đang có mặt tại đó cũng tử vong. Theo Dailymail đưa tin, khu vực này hiện cũng là chiến trường xảy ra tranh chấp quyền sở hữu giữa chính phủ và nhóm phiến quân tại Sudan.

Người phát ngôn của Tổng thống Nam Sudan cho biết chiếc máy bay thuộc sở hữu tư nhân thuộc loại phi cơ do Nga chế tạo. Chiếc máy bay đang trên đường chở hàng theo yêu cầu của một số công ty dầu mỏ.

Một nguồn tin cho hay chiếc may bay thuộc hãng hàng không tư nhân đang chở hàng cho một số công ty dầu mỏ, có đời khá cũ từ thời Xô Viết và chở quá tải.

Một nguồn tin cho hay chiếc may bay thuộc hãng hàng không tư nhân đang chở hàng cho một số công ty dầu mỏ, có đời khá cũ từ thời Xô Viết và chở quá tải.

Ủy ban hàng không dân sự tại sân bay Juba (thủ đô Sudan) đã đưa đội chuyên gia và cứu hộ đến hiện trường để thu thập xác các nạn nhân cũng như tìm kiếm hộp đen máy bay. Số người tử vong vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất