Vòng quanh Thế giới

Chú cá heo bị khách du lịch lôi lên bờ vuốt ve rồi vứt lăn lóc đến chết

Chia sẻ

Chú cá heo con đã chết thảm thương vì mất nước sau khi bị 1 nhóm khách du lịch vuốt ve, đùa nghịch và bỏ mặc trên bãi biển ở Santa Teresita, tỉnh Buenos Aires, Argentina.

Một nhóm khách du lịch đã tỏ ra vô cùng thích thú và hứng khởi khi phát hiện 1 chú cá heo con bị dạt vào gần bãi biển ở Santa Teresita, tỉnh Buenos Aires, Argentina. Để được “sờ tận tay, day tận trán” chú cá heo, nhóm du khách gồm cả già trẻ gái trai đã tranh nhau được cầm và vuốt ve nó. Nhiều người thậm chí còn mang điện thoại ra để chụp ảnh tự sướng khoe chiến tích với bạn bè.

1caheo

Nhiều người túm tụm để được vuốt ve chú cá heo.

Rất nhiều bức ảnh chụp lại cảnh tượng nhóm du khách túm tụm tranh giành nhau chơi đùa với chú cá nhỏ đã được chụp lại và đăng tải trên các báo mạng, mạng xã hội, dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng thế giới. 

2caheo

3caheo

Chỉ vì sự thiếu hiều biết của con người mà sau đó chú cá heo đã phải chịu cái chết thảm thương.

Và trong số những bức ảnh được đăng tải, gây bức xúc nhất đó chính là hình ảnh cho thấy con vật tội nghiệp bị bỏ mặc nằm chết trên bãi cát, trong khi đó, một số du khách vẫn thờ ơ đứng nhìn và chụp ảnh.

4caheo

Chú cá nhỏ bị bỏ mặc nằm chết trên bãi cát.

Các nhà khoa học cho biết, con vật trên là cá heo La Plata hay còn được biết đến với tên gọi cá heo Franciscana. Tuổi thọ của chúng thường kéo dài khoảng 20 năm. Tuy nhiên, khi bị đưa ra khỏi môi trường sống, chúng sẽ nhanh chóng bị mất nước và chết. 

Trước sự việc gây bức xúc trên, Tổ chức động vật hoang dã Argentina đã phải lên tiếng đưa ra cảnh báo cho người dân về những loài động vật dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ.

“Cá heo Franciscana không thể tồn tại được lâu bên ngoài môi trường nước. Nó có lớp mỡ dày để giữ ấm và khi bị đưa ra khỏi nguồn nước, nó sẽ nhanh mất nước và chết”, Tổ chức động vật hoang dã Argentina cho biết.

“Sau sự việc này, người dân nên cứu sống và đưa những con cá heo về với đại dương càng nhanh càng tốt. Việc làm này thực sự rất cần thiết bởi số lượng cá heo Franciscana đã trở nên ngày một ít”, tổ chức này cho biết thêm.

Cá heo Franciscana là loài động vật cần được bảo vệ trong sách đỏ của Hiệp hội bảo tồn Thiên nhiên quốc tế. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới chỉ có 30.000 con cá heo Franciscana.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất