Vòng quanh Thế giới

Cho trẻ dùng súng thật để cai nghiện game bạo lực ở Trung Quốc

Chia sẻ

Với những buổi tập bắn được mô tả như một trận Counter-Strike ngoài đời thật, một trại cai nghiện game dành cho trẻ em ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Không biết làm gì với con cái bạn, những đứa suốt ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính và giết tất cả những thứ trên đường đi trong những trò chơi bạo lực? Hãy gửi chúng đến trại cai nghiện để chơi với súng thật.

Không biết làm gì với con bạn, những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính và giết tất cả những thứ trên đường đi trong các trò chơi bạo lực? Hãy gửi chúng đến trại cai nghiện để chơi với súng thật.

Mới đây, những hình ảnh của một khóa huấn luyện quân sự kỳ lạ đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Mới đây, những hình ảnh của một khóa huấn luyện quân sự kỳ lạ đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Theo RT, khóa huấn luyện quân sự này được mở ra tại một trại quân đội ở quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) với mục đích giúp giới trẻ bỏ đi thói chơi game cũng như xài điện thoại vô tội vạ.

Theo RT, khóa huấn luyện quân sự này được mở ra tại một trại quân đội ở quận Tây Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) với mục đích giúp giới trẻ bỏ đi thói chơi game cũng như xài điện thoại vô tội vạ.

“Thời gian gần đây, tình trạng nghiện game đã trở nên báo động, gây ảnh hưởng sâu sắc đến đạo đức xã hội. Nhưng ở đây không đứa trẻ nào được phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào”, ông Jiang - người sáng lập ra trại này nói với tờ RT.

“Thời gian gần đây, tình trạng nghiện game đã trở nên báo động, gây ảnh hưởng sâu sắc đến đạo đức xã hội. Nhưng ở đây không đứa trẻ nào được phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào”, ông Jiang - người sáng lập ra trại này nói với tờ RT.

Lượng học viên đổ về đây đông nhất vào các ngày nghỉ lễ khi không phải đến trường, với độ tuổi từ 6 đến 13. Tất cả tham gia khoá huấn luyện kéo dài 5 ngày.

Lượng học viên đổ về đây đông nhất vào các ngày nghỉ lễ khi không phải đến trường, với độ tuổi từ 6 đến 13. Tất cả tham gia khoá huấn luyện kéo dài 5 ngày.

Các bài tập trong quá trình cai nghiện bao gồm: tập thể lực, tập võ, chia đội tập bắn súng, và nhiều bài tập quân sự chung. Và thỉnh thoảng học về lịch sử nước nhà.

Các bài tập trong quá trình cai nghiện bao gồm: tập thể lực, tập võ, chia đội tập bắn súng, và nhiều bài tập quân sự chung. Và thỉnh thoảng học về lịch sử nước nhà.

“Ở đây không tập trung chuyện nhồi nhét lý thuyết vô bổ. Phụ huynh muốn những đứa trẻ này học tập được tính kỷ cương trong quân đội. Họ nghĩ như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển của chúng”, ông Jiang chia sẻ.

“Ở đây không tập trung chuyện nhồi nhét lý thuyết vô bổ. Phụ huynh muốn những đứa trẻ này học tập được tính kỷ cương trong quân đội. Họ nghĩ như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển của chúng”, ông Jiang chia sẻ.

Và mô hình này có vẻ đã có hiệu quả với nhiều em nhỏ tỏ ra khá thích thú tập luyện và không ngại khổ gian. “Tại đây bọn em có thể chia đội, cầm súng thật và chơi với nhau, như bắn Counter-Strike ngoài đời thật vậy”, một học viên cho hay.

Và mô hình này có vẻ đã có hiệu quả với nhiều em nhỏ tỏ ra khá thích thú tập luyện và không ngại khổ gian. “Tại đây bọn em có thể chia đội, cầm súng thật và chơi với nhau, như bắn Counter-Strike ngoài đời thật vậy”, một học viên cho hay.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất