Vòng quanh Thế giới

Chiến binh IS tự tay hành quyết mẹ ruột vì tội phản bội

Chia sẻ

Cho rằng mẹ mình đã phản bội tổ chức IS thế lực, tên Ali Saqr đã nã súng trường giết chết bà.

Theo tổ chức nhân quyền Syria, tên Ali Saqr, 21 tuổi, một chiến binh IS đã trực tiếp nã súng giết chết chính mẹ đẻ của mình trước công chúng vì cho rằng bà đã phản bội tổ chức.

raqqais

Tên Ali Saqr, kẻ đã hành quyết chính mẹ của mình.

Được biết, trước đó, bà Lena - mẹ Ali đã cố thuyết phục con trai mình rời bỏ nhà nước hồi giáo tự xưng này để trốn khỏi Syria cùng mình. Lena còn đe dọa rằng, các quốc gia liên minh sẽ giết chết các thành viên trong tổ chức IS trong tương lai.

Vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân, Ali đã khai báo với tổ chức để bắt giữ mẹ mình. Buổi hành quyết dã man diễn ra ngay gần tòa bưu điện trong thành phố Raqqa, Syria nơi bà Lena làm việc trước sự chứng kiến của công chúng.

Các nhà hoạt động xã hội tại Syria cho biết, nạn nhân ở độ tuổi từ 35 - 40. Tuy nhiên, hiện họ vẫn chưa rõ lý do vì sao Ali lại được giao nhiệm vụ giết chết mẹ của mình. Có thể, hắn đã tự yêu cầu hoặc bị ép phải thực hiện tội ác dã man này như một bài kiểm tra lòng trung thành với tổ chức.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất