Vòng quanh Thế giới

Bị sứa cắn khi đang tắm biển, một du khách Đức tử vong ở Thái

Chia sẻ

Đêm 6/10, một du khách trẻ người Đức đã tử vong vì bị sứa cắn khi đang bơi tại vùng biển thuộc đảo Koh Samui, Thái Lan.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân là một nữ du khách 20 tuổi quốc tịch Đức. Khi đang bơi ở bãi tắm Lamai, cô gái bị vướng vào các xúc tu của một con sứa hộp và nhận các vết chích chết người. Nhân viên khu nghỉ dưỡng, nơi nghỉ của hai cô gái, kể lại lúc đó họ nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi uống bia trên bờ biển tầm 8h tối. Sau đó, họ nghe thấy tiếng hét thất thanh và chạy đến thì phát hiện ra vụ tai nạn. Một người bạn của nạn nhân cũng bị sứa cắn khắp người khi cố bơi đến cứu cô gái xấu số.

Bãi tắm nơi xảy ra vụ tai nạn, các cô gái bơi vào thời điểm sau 8h tối tại vùng nước có nhiều sứa hộp.

Bãi tắm nơi xảy ra vụ tai nạn, các cô gái bơi vào thời điểm sau 8h tối tại vùng nước có nhiều sứa hộp.

Ngay lập tức các nhân viên đã gọi điện cho trung tâm cấp cứu Koh Samui. Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu bằng cách đổ dấm chua lên trên vết thương và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô gái đầu tiên đã không qua khỏi. Người bạn đi cùng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hôm 1/8, một du khách Thái Lan cũng tử vong sau khi bị sứa hộp cắn trong lúc bơi đêm ở bãi biển Koh Phangan, tỉnh Surat Thani. Giám đốc Phòng kiểm soát bệnh dịch của Thái Lan cho biết, có hơn 900 khách du lịch bao gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài phải điều trị vì bị sứa cắn trong vòng 15 năm qua khi bơi tại vịnh Thái Lan và quần đảo Andaman, trong đó có 12 ca tử vong.

Vết sứa cắn chằng chịt trên người nạn nhân, các chất độc có thể gây ức chế hoạt động tim mạch và thần kinh dẫn đến tử vong.

Vết sứa cắn chằng chịt trên người nạn nhân, các chất độc có thể gây ức chế hoạt động tim mạch và thần kinh dẫn đến tử vong.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm từ các vết cắn của sứa hộp khi bơi tại khu vực đảo trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Ở Thái Lan, loài sứa độc này thường xuất hiện gần Koh Mak, tỉnh Trat và Koh Lanta, tỉnh Krabi. Trên các xúc tu dài của sứa hộp có chứa một loại nọc độc cực mạnh có thể gây tê liệt hệ thần kinh và ức chế hoạt động của tim trong vài phút và dẫn đến chết người. Nạn nhân sẽ chịu cảm giác vô cùng đau đớn nếu bị cắn.

Loài sứa độc này sinh sôi mạnh do ảnh hưởng của khí hậu trái đất nóng lên và ô nhiễm môi trường biển. Chúng di chuyển nhiều đến vùng nước cạn để kiếm thức ăn. Tuy nhiên số lượng sứa hộp sẽ giảm ở khu vực có rùa biển vì rùa ăn thịt sứa. Đặc biệt, sứa hộp rất khó phát hiện vì chúng không nổi trên mặt nước. Do vậy, không nên bơi vào thời điểm ban đêm để tránh bị sứa cắn.

Sứa hộp là loài sứa độc nhất, với các xúc tu dài hơn 20cm và chứa một loại nọc độc cực mạnh gây chết người ngay lập tức.

Sứa hộp là loài sứa độc nhất, với các xúc tu dài hơn 20cm và chứa một loại nọc độc cực mạnh gây chết người ngay lập tức.

Cảnh sát đang làm việc với các khu nghỉ dưỡng tại khu vực này để tìm giải pháp tránh xảy ra các thương vong tương tự vì sứa biển cắn. Hiện tại, các khách sạn rất ngại đăng cảnh báo sứa cắn vì sợ ảnh hưởng đến lượng khách du lịch. Tuy nhiên, trước tình hình này, việc cung cấp thông tin và các cảnh báo là rất cần thiết để bảo đảm tính mạng của tất cả mọi người.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất