Sắc màu Cuộc Sống

Thầy giáo lén dắt trộm xe máy nhà người quen lấy tiền trong cốp tiêu xài rồi vứt xe ở dọc đường

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi lấy tiền, Hà bỏ xe lại bên lề đường rồi bắt xe ôm đi mua xăng đổ vào xe mình. Gã tiếp tục chạy xe máy về TP. Buôn Ma Thuột. Qua định giá, tổng giá trị tài sản gồm xe máy và tiền trong ví mà Hà trộm cắp là hơn 21 triệu đồng.

Ngày 8/11, Viện KSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Hà (SN 1968, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) về tội trộm cắp tài sản.

Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Hữu Hà là giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Buôn Đôn.

Theo báo Lao động, ngày 27/5, Hà đi xe máy của mình đến khu vực thôn 7 (xã Ea Wer) thì xe hết xăng. Hà gửi xe tại quán cà phê rồi đi bộ sang nhà người quen là ông Lâm Văn Nhàn để mượn xe máy đi mua xăng.

Đến nhà ông Nhàn, Hà phát hiện gia đình ông này đang ngủ trưa, ở bên ngoài có một chiếc xe máy chưa rút chìa khóa, lòng tham nổi lên, Hà lén dắt xe đi.

Thấy chủ nhà đang ngủ, Hà lén dắt xe đi rồi lấy tiền trong cốp xe tiêu xài. Ảnh minh họa.

Được biết, chiế xe này là của chị Tạ Thị Anh Đào (SN 1994, trú tại thôn 6, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) là cháu của ông Nhàn.

Khi dắt chiếc xe của chị Đào đến khu vực quảng trường trung tâm huyện Buôn Đôn, Hà mở cốp xe lấy đi 11,2 triệu đồng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Cũng theo thông tin trên Vietnmanet, sau khi lấy tiền, Hà bỏ xe lại bên lề đường, sau đó bắt xe ôm đi mua xăng đổ vào xe của mình. Gã tiếp tục chạy xe máy về TP. Buôn Ma Thuột.

Qua định giá, tổng giá trị tài sản gồm xe máy và tiền trong ví mà Hà trộm cắp là hơn 21 triệu đồng.

Viện KSND huyện Buôn Đôn đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp để xét xử theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất