Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên đột nhập trộm hơn 160 dây chuyền bạc để bán lấy tiền chơi game

Linh Chi
Chia sẻ

Rạng sáng 29/11, chủ tiệm bạc Thanh Tuyền (TP. Biên Hòa) phát hiện có kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều trang sức bằng bạc với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Tối 29/11, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp Đỗ Văn Tiến (29 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thanh niên đột nhập trộm hơn 160 dây chuyền bạc để bán lấy tiền chơi game Ảnh 1
Đỗ Văn Tiến và tang vật bị thu giữ. Ảnh: B.A/Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Tiến đột nhập cửa hàng kinh doanh bạc Thanh Tuyền tại khu phố 4C (phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) và đập vỡ tủ kính lấy trộm nhiều tài sản bằng bạc. Qua thống kê, đối tượng đã lấy trộm 163 sợi dây chuyền, 5 lắc tay, 1 nhẫn bằng bạc với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Nhận tin báo từ chủ tiệm bạc, Công an phường Trảng Dài phối hợp cùng các trinh sát Đội cảnh sát hình sự (Công an TP. Biên Hòa) tổ chức khám nghiệm hiện trượng, sàng lọc các đối tượng tình nghi.

Dự đoán kẻ trộm sẽ đem tài sản tẩu tán, công an đã đón lõng, bắt giữ Tiến khi đang mang bạc ra bán tại một tiệm bạc trên địa bàn phường.

Qua đấu tranh, công an thu giữ toàn bộ số tang vật Tiến trộm được và giấu tại một tiệm Internet gần đó.

Bước đầu, Tiến khai trước đó 3 tháng, do thiếu tiền, nghiện chơi game nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền. Sau khi trộm được số tài sản tại tiệm bạc Thanh Tuyền, Tiến mang 5 sợi dây chuyền đi bán được hơn 3 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Ngoài ra, Tiến thừa nhận khoảng tháng 8 đã đột nhập một tiệm kinh doanh bạc khác trên địa bàn lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất