Sắc màu Cuộc Sống

Thanh niên 26 tuổi say rượu vác cuốc, xẻng đuổi đánh cán bộ phòng chống dịch Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Bình Hưng (1995, trú Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu) sau khi thanh niên này vác cuốc, xẻng đuổi đánh cán bộ kiểm dịch.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT C.ông an TP Đà Nẵng đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bình Hưng (1995, trú Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thanh niên 26 tuổi say rượu vác cuốc, xẻng đuổi đánh cán bộ phòng chống dịch Covid-19 Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Bình Hưng tại cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, khoảng 15h30 ngày 5/9, tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đang làm việc, tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhóm công nhân tại khu đô thị ECO CHARM thì bị Hưng vô cớ la lối, chửi bới, xua đuổi.

Mặc dù đã được tổ công tác giải thích nhưng Hưng vẫn dùng cuốc và xẻng 2 lần tấn công, đuổi đánh tổ công tác. Sự việc khiến bà Nguyễn Thị Thuỳ Phương – Phó Chủ tịch UBND phường bị ngã gây xây xát da và hư hỏng điện thoại di động. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam đã tăng cường lực lượng đến khống chế, đưa Hưng về làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Hưng khai báo gian dối, quanh co hòng chối tội. Ban đầu, Hưng khai một mình uống rượu bia và việc sử dụng cuốc, xẻng là để đuổi đánh chị ruột của mình. Tuy nhiên, qua đấu tranh và củng cố chứng cứ, lời khai của những người liên quan, Cơ quan CSĐT xác định Hưng cùng 2 người khác tổ chức uống bia rượu từ 12h đến 15h cùng ngày.

Trong lúc nhậu, Hưng có mâu thuẫn với chị ruột là Nguyễn Thị H.T.. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc Hưng dùng cuốc, xẻng tấn công tổ công tác thì chị T. đang ở trong phòng riêng và không liên quan.

Hành vi của Nguyễn Bình Hưng là đe doạ sử dụng vũ lực và gây cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Hưng 2 tháng để tiếp tục điều tra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất