Sắc màu Cuộc Sống

Thành Đoàn TP. HCM khen thưởng Đội CSGT An Sương sau vụ triệt phá đường dậy vận chuyển 900 bánh heroin

Sâm Sam
Chia sẻ

Nhằm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đội CSGT An Sương trong vụ triệt phá án ma túy lớn vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM đã gặp và khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Sáng 4/4, tại TP. HCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã khen thưởng cho các đoàn viên là chiến sĩ Công an Nhân dân TP. HCM thuộc Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, (PC08) Công an TP. HCM trong vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, thu giữ gần 900 bánh heroin.

Ông Ngô Minh Hải (Phó Bí thư Thành Đoàn) trao bằng khen cho 2 chiến sĩ đội CSGT An Sương.

Tại buổi khen thưởng, ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và hội viên, thanh niên đã tặng bằng khen cho 2 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc phá đường dây ma túy.

“Tối 27/3, tôi và anh Lượng đang tuần tra thì thấy 2 ô tô chạy sai làn đường quy định nên kiểm tra. 2 xe này không dừng lại mà bỏ chạy, chúng tôi truy đuổi đến quốc lộ 22 đoạn qua huyện Hóc Môn thì dừng được phương tiện trên. Khi di lý 2 xe về xã Bà Điểm và kiểm tra thì phát hiện 895 bánh ma túy loại Sư tử cầu vồng có nguồn gốc từ vùng Tam giác Vàng (vùng biên giới hiểm trở giáp ranh Lào, Thái Lan, Myanmar) đưa về Việt Nam” - Đại úy Giang Hoàng Thiện, một trong những cán bộ, chiến sĩ tham gia phá đường dây ma túy này kể lại.

Tại buổi khen thưởng, Phó Bí thư Thành Đoàn TP đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp mà các cán bộ, chiến sĩ đã đạt được. Đồng thời động viên các chiến sỹ tiếp tục phát huy, bám chốt giữ vững an ninh trật tự trên mọi tuyến đường của TP.

Trước đó, khuya 27/3, lực lượng chức năng đang tuần tra, kiểm soát tại ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn, TP. HCM) thì phát hiện một xe bán tải có nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Tại đây, cảnh sát phát hiện số lượng lớn bánh ma túy được cất giấu trên xe.

Công an TP. HCM cho biết, trong vụ án trên, công an đã bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển ma túy và thu giữ tang vật là xe bán tải dùng để vận chuyển số hàng trên.

Sáng 28/3, Công an TP. HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám xét căn nhà nghi chứa ma túy ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) sau khi đường dây ma túy này vừa bị triệt phá. Qua việc khám xét, công an thu giữ nhiều bịch nilon nghi để đóng gói ma túy.

Đến chiều 29/3, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM đã trao thưởng đột xuất cho lực lượng bắt giữ vụ vận chuyển gần 900 bánh ma tuý tại ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn) đêm 27/3.

Hiện tại, Công an TP. HCM đang đang phối hợp cùng phía Đài Loan điều tra các lô hàng đến cảng Cao Hùng, làm rõ nghi vấn ma tuý đồng thời truy bắt những người liên quan.

Phó giám đốc Công an TP. HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, số ma tuý bắt được lần này có cùng đường vào TP. HCM với lô 300kg hàng đá Bộ Công an bắt ở quận Bình Tân hôm 20/3 tức cùng từ Lào. Tuy nhiên, khả năng 2 đường giây này hoạt động độc lập nhau.

Chia sẻ

Bài viết

Sâm Sam

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất