Sắc màu Cuộc Sống

Teen Sài Gòn háo hức chào đón đường sách đầu tiên ở Việt Nam

Chia sẻ

Vào lúc 15h giờ ngày hôm qua (9/1), đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) đã được khai trương và đi vào hoạt động.

Đây là đường sách cố định đầu tiên của thành phố và của cả nước nói chung. 14 nhà xuất bản và công ty phát hành sách đăng ký sử dụng 20 gian hàng trên trục đường Nguyễn Văn Bình dài 140 m. Các đơn vị uy tín phát hành các ấn phẩm giá trị, có năng lực tổ chức các hoạt động giới thiệu sách này bao gồm những tên tuổi lớn.

Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thực hiện dự án đường sách. Chiều nay, lễ khai trương đường sách Nguyễn Văn Bình được tổ chức rất long trọng phía đường gần Nhà thờ Đức Bà.

Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thực hiện dự án đường sách. Chiều nay, lễ khai trương đường sách Nguyễn Văn Bình được tổ chức rất long trọng phía đường gần Nhà thờ Đức Bà.

Hàng nghìn người dân Sài Gòn từ trẻ tới già rất háo hức tham dự ngày ra mắt đướng sách đầu tiên của cả nước.

Hàng nghìn người dân Sài Gòn từ trẻ tới già rất háo hức tham dự ngày ra mắt đường sách đầu tiên của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Phước - người sáng lập công ty Trí Việt - First News cho biết: “Đường sách được hình thành với mục đích tôn vinh văn hóa đọc, gìn giữ và phát triển tinh thần quốc đạo, tự tôn dân tộc. Đây là nơi giới thiệu những ấn phẩm mới, có giá trị lớn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Dù chúng ta đang sống trong thời buổi công nghệ hiện đại cùng sựu phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhưng sách giấy vẫn giữ được sức mạnh và tầm quan trọng rất lớn của nó. Đường sách cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước cùng các giá trị văn hóa Việt Nam tới du khách nước ngoài. Để đáp ứng những mục đích trên, những tác phẩm được trưng bày tại đường sách phải mang giá trị tư tưởng lớn, tồn tại lâu dài với thời gian, đặc biệt phải truyền bà được thông tin, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam”.

2.overview_INTERVIEW (Copy) duongsach

Ông Nguyễn Văn Phước bên bức tượng hai thiếu niên đang say mê đọc sách trước cửa gian hàng Trí Việt - First News (đơn vị xuất bản hiện tượng văn học nổi tiếng “Tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn”).

Màu nâu sẫm phía bên ngoài các gian hàng mang lại cảm giác trầm lắng và cổ điển, phù hợp với không gian đọc sách.

Màu nâu sẫm phía bên ngoài các gian hàng mang lại cảm giác trầm lắng và cổ điển, phù hợp với không gian đọc sách.

Vì đường sách nằm ngay bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, việc sử dụng sắc nâu sẽ khiến các gian hàng trông hài hòa với màu gạch của Nhà thờ Đức Bà.

Vì đường sách nằm ngay bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, việc sử dụng sắc nâu sẽ khiến các gian hàng trông hài hòa với màu gạch của nơi đây.

Đường sách rất sáng tạo trong việc tận dụng từng không gian trên đường Nguyễn Văn Bình để trưng bày sách.

Tận dụng từng không gian trên đường Nguyễn Văn Bình để trưng bày sách.

Thiết kế bên trong các gian hàng được làm theo hướng hiện đại và năng động để thu hút giới trẻ.

Thiết kế bên trong các gian hàng được làm theo hướng hiện đại và năng động để thu hút giới trẻ.

7.bookstoreinside (Copy) duongsach

Những kệ sách có thiết kế hiện đại. Sách được bày biện theo nhiều phong cách, tạo nên một không gian mới lạ cho người đọc.

8.oldbookdisplau (Copy) duongsach

Những nhà sưu tập sách cũ và quý hiếm cũng tham gia góp phần làm đa dạng các hoạt động của đường sách.

Ba thế hệ cùng chia sẻ niềm vui đọc sách.

Ba thế hệ cùng chia sẻ niềm vui đọc sách.

Rất nhiều bạn trẻ rất phấn khởi khi đường sách được hình thành ngay giữa trung tâm thành phố.

Rất nhiều bạn trẻ rất phấn khởi khi đường sách được hình thành ngay giữa trung tâm thành phố.

Các em nhỏ chăm chú đọc sách ở khu vực đọc sách, vui chơi của trẻ em.

Nơi đây còn thiết kế khu vực riêng dành cho các em nhỏ.

Du khách nước ngoài chăm chú xem những ấn phẩm về đất nước, con người Việt Nam.

Du khách nước ngoài chăm chú xem những ấn phẩm về đất nước, con người Việt Nam.

Bạn trẻ Trần Phương Thảo (21 tuổi, sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM) chia sẻ: “Việc hình thành đường sách giữa trung tâm thành phố là một điều rất thuận lợi để người dân, đặc biệt là giới trẻ có cơ hội lại gần với sách, với việc đọc hơn. Hơn nữa, thay vì phải tới từng hiệu sách khác nhau, giờ mọi người có thể ghé đường sách và di chuyển từ hiệu sách này sang hiệu sách khác. Đường sách sẽ giúp nâng cao đời sống tinh thần của mọi người. Tôi hy vọng mô hình đường sách sẽ sớm được nhân rộng trên khắp cả nước”.

13.INTERVIEW2 (Copy) duongsach

Bạn Trần Phương Thảo bên cạnh quyển sách yêu thích của mình. Bạn hy vọng giới trẻ sẽ chẳm chỉ rèn luyện thói quen đọc sách văn hóa, lịch sử, chuyên ngành, nhưng đồng thời cũng đừng quên tìm đọc những quyển sách giúp trang bị những kỹ năng trong cuộc sống.

14.TrangHa (Copy) duongsach

Đường sách sẽ thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu với các cây bút nổi tiếng. Trong ngày khai trương hôm nay, nhà văn Trang Hạ cũng có một buổi giao lưu nho nhỏ với độc giả tại đường sách.

Triển lãm chuyên đề đầu tiên - “Văn thơ kháng chiến” cũng được diễn ra chiều nay. Độc giả có cơ hội chiêm ngưỡng những ấn phẩm từ thời chiến tranh.

Triển lãm chuyên đề đầu tiên - “Văn thơ kháng chiến” cũng được diễn ra chiều nay. Những ấn phẩm từ thời kháng chiến được trưng bày cho độc giả chiêm ngưỡng.

Đường sách còn dành hẳn một khu riêng cho các quán café sách. Công chúng có thể tới ngồi vừa nhâm nhi cà phê, nước uống, vừa đọc sách và trao đổi về sách với nhau.

Đường sách còn dành hẳn một khu riêng cho các quán café sách. Công chúng có thể tới ngồi vừa nhâm nhi cà phê, nước uống, vừa đọc sách và trao đổi về sách với nhau.

Nghệ nhân thư pháp viết tặng người tới thăm đường sách.

Nghệ nhân thư pháp viết tặng người tới thăm đường sách.

Khu đọc sách, vẽ tranh, tô tượng nằm trong lòng đường sách sẽ tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận không gian sách ngay từ khi còn bé.

Khu đọc sách, vẽ tranh, tô tượng nằm trong lòng đường sách sẽ tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận không gian sách ngay từ khi còn bé.

Người dân Sài Gòn vui vẻ hưởng ứng những chương trình biểu diễn đặc sắc ngày khai trương.

Người dân Sài Gòn vui vẻ hưởng ứng những chương trình biểu diễn đặc sắc ngày khai trương.

Ban quản lý dự án tặng lịch năm mới miễn phí cho người dân.

Ban quản lý dự án tặng lịch năm mới miễn phí cho người dân.

Chia sẻ
Tin mới nhất