Sắc màu Cuộc Sống

Tàn cuộc nhậu chở bé gái vào nhà nghỉ quan hệ nhiều lần, nam thanh niên nhận kết đắng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi tàn cuộc nhậu, Linh chở Nụ đi thuê nhà nghỉ. Tại đây, Linh đã thực hiện hành vi giao cấu với bé Nụ nhiều lần. Sự việc sau đó được gia đình bé Nụ phát hiện và tình báo lực lượng chức năng.

Theo báo Công Lý thông tin, vừa qua, TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của phía bị hại đối với bị cáo Phan Vũ Linh (SN 1994, ngụ ấp Phương Hòa 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về tội danh H.iếp dâm người dưới 16 tuổi .

Nạn nhân là bé Nụ (SN 2005, tên đã được thay đổi, ngụ cùng địa phương).

Bị cáo Phan Vũ Linh. Ảnh: báo CAND.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 3/11/2017, Linh và bé Nụ tình cờ biết nhau trong 1 lần đi uống nước cùng bạn bè. Sau đó, cả nhóm đi chơi và có tổ chức uống rượu.

Tàn cuộc, khoảng 1 giờ ngày 4/11/2017, Linh chở Nụ đi thuê nhà nghỉ. Tại đây, Linh đã giao cấu với bé Nụ 2 lần. Sáng ngày 5/11/2017 hai người tiếp tục quan hệ tình dục với nhau.

Theo báo Công an nhân dân, cùng ngày, 5/11/2017, T. về đến nhà thì bị mẹ la mắng và thiếu nữ đã kể lại vụ việc. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Gần bốn tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Linh 13 năm tù giam.

Linh sau đó kháng cáo xin giảm án với lý do khi đưa thiếu nữ vào nhà trọ ân ái, bị cáo nghĩ rằng bạn gái đã đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, yêu cầu này không được cấp phúc thẩm chấp nhận nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với Linh.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất