Sắc màu Cuộc Sống

Tạm giữ hình sự lái xe khách đâm vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, hàng chục người bị thương

Anh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Xe khách đi từ Thanh Hóa chở hơn 22 người vào Nghệ An đi lễ chùa thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên phải đường.

Chiều 16/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là lái xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương vào sáng cùng ngày.

Tạm giữ hình sự lái xe khách đâm vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, hàng chục người bị thương Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng cùng ngày trên địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 36B - 034.12 do Nguyễn Văn Tâm đang chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa – TP. Vinh, khi đi đến địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì đâm vào đuôi xe tải BKS 37V-0047 đang đỗ bên đường.

Vụ va chạm kinh hoàng khiến hơn 20 người thương vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân, nỗ lực đưa các nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách, tính đến trưa 16/3, thêm một nạn nhân không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong lên thành 2 người, 20 người bị thương.

Tạm giữ hình sự lái xe khách đâm vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, hàng chục người bị thương Ảnh 2
Có 20 người bị thương đang điều trị

Nạn nhân thiệt mạng là bà Trần Thị Thạch (SN 1969, quê ở TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) và ông Nguyễn Văn Minh (SN 1961, trú tại Tây Mộ, Từ Liêm, Hà Nội) ngồi phía trước xe cạnh người lái.

Còn 20 nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Đa số các nạn nhân đều bị đa chấn thương, gãy tay, gãy chân. Trong số đó, có 2 trường hợp bị chấn thương sọ não, được chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc - CTV

Tin mới nhất