Sắc màu Cuộc Sống

Tạm giữ 7 người liên quan vụ côn đồ xông vào nhà nổ súng bắn khiến 3 người bị thương ở Thanh Hóa

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Gia đình ông Lê Bá T. đang ăn cơm trưa thì bất ngờ 1 nhóm thanh niên xông vào nhà, dùng dao kiếm, gậy sắt đánh khiến 2 người bị thương nặng.

Ngày 20/10, báo Dân Việt đưa tin, Công an TP. Sầm Sơn đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ở xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Đức Tùng (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Nhất (sinh năm 1998); Lê Đình Đạt (sinh năm 1999); Lê Văn Mạnh (sinh năm 1998); Lê Đình Lực (sinh năm 1998); Nguyễn Quang Hùng (sinh năm 1991, đều trú tại phường Quảng Minh, TP. Sầm Sơn) và Cù Huy Hoàng (sinh năm 1998, trú phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn).

Các đối tượng bị tạm giữ. (Ảnh: Dân Việt).

Thông tin ban đầu, khoảng gần 12h ngày 18/10, gia đình ông Lê Bá T. đang ăn cơm trưa thì bất ngờ 1 nhóm thanh niên xông vào nhà, dùng dao kiếm, gậy sắt đánh ông T. và anh Lê Bá H. (SN 1984, con trai ông T.) khiến 2 người bị thương nặng.

Theo Tuổi Trẻ, một người trong nhóm côn đồ còn nổ súng (nghi là súng đạn tự chế) làm con gái anh H. là Lê Thị Q. (SN 2007) bị thương, phải đi cấp cứu.

Tang vật của vụ truy sát. (Ảnh: Dân Việt).

Do nhóm côn đồ đông người và dùng hung khí bất ngờ hành hung nên gia đình ông T. không kịp né tránh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Hùng đã tới hiện trường ghi nhận, hỗ trợ đưa 3 nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa TP. Sầm Sơn cấp cứu, đồng thời báo cáo lên Công an TP. Sầm Sơn.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 7, Trường THCS Quảng Hùng, xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất