Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 4 trẻ thương vong do đổ máy ép cọc ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 3 công nhân

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sau quá trình điều tra, truy xét thì mới đây, cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự 3 công nhân liên quan đến vụ 4 cháu bé thương vong do đổ thiết bị thi công xây dựng ở Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ 4 cháu bé thương vong do đổ máy ép cọc tại thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vào chiều ngày 5/1 thì mới đây, Công an huyện Lương Tài đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 công nhân.

Những đối tượng bị tạm giữ gồm: Lương Quốc Đáng (SN 1989), Lâm Ngọc Tiến (SN 1984) cùng trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Đỗ Khắc Hiền (SN 1987, trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người” theo điều 295, Bộ luật Hình sự.

Vụ 4 trẻ thương vong do đổ máy ép cọc ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 3 công nhân Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Xem thêm: Đổ máy ép cọc công trình nhà văn hóa, 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm, 2 bé nhập viện

Trước đó vào khoảng 8h ngày 5/1, Nguyễn Bá Mai (43 tuổi ở Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài) là người nhận thi công ép cọc cho công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Trong yêu cầu ba công nhân bao gồm Hiền, Đáng và Tiến điều khiển xe tải cẩu tự hành để chở các thiết bị đến vị trí xây dựng công trình.

Sau đó, Hiền, Đáng và Tiến tập kết các thiết bị của máy ép cọc tại khu cánh đồng thôn Văn Trong, gần địa điểm xây dựng công trình.

Trong quá trình tập kết, các thiết bị máy ép cọc để ở rìa đường nơi có độ dốc lớn. Tập kết xong, cả 3 công nhân kể trên ra về mà không có ai trông coi thiết bị máy ép cọc và không có biện pháp cảnh báo nguy hiểm.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, trong lúc các cháu nhỏ đang chơi ở khu vực để thiết bị thi công xây dựng công trình thì bất ngờ bị máy ép cọc đổ vào người các cháu. 

Hậu quả, vụ tai nạn làm cháu N.B.T. (8 tuổi) và cháu N.V.N. (8 tuổi) tử vong. Cháu V.V.T. (8 tuổi) và cháu N.V.H. (6 tuổi) bị đa chấn thương. Hiện, cháu T. đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn cháu H. điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài. Tình hình sức khỏe đang dần ổn định.

Vụ 4 trẻ thương vong do đổ máy ép cọc ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 3 công nhân Ảnh 2

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo UBND huyện Lương Tài cùng các ngành chức năng đến thăm hỏi, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tập trung cứu chữa cho các nạn nhân, đồng thời giao Công an huyện phối hợp với UBND xã Phú Hòa điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tích cực điều trị, phân loại, chuyển tuyến các nạn nhân; đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện tốt công tác điều trị cho các cháu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao UBND huyện Lương Tài chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất