Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế Range Rover tông 2 người tử vong rồi bỏ chạy lĩnh 18 tháng tù

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với tài xế Range Rover bỏ chạy sau khi tông 2 người tử vong vào tháng 2/2019.

Chiều 10/10, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lê Đình Tùng (SN 1985, trú phường Yế Kiêu, Hà Đông, Hà Nội) - tài xế Range Rover rời khỏi hiện trường sau khi đâm 2 người tử vong hồi tháng 2/2019.

Tuyên phạt 18 tháng tù đối với tài xế Range Rover tông 2 người tử vong rồi bỏ chạy. Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 16/2, Tùng điều khiển xe Range Rover đi trên đường vành đai 2, hướng đi từ Võ Chí Công ra đường Láng.

Lúc này, anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy chở chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, Yên Thành, Nghệ An) chạy cùng chiều với Tùng cũng chuyển hướng ra giữa đường.

Trong khi vượt ô tô đi cùng chiều, do không làm chủ được tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, xe của Tùng điều khiển đã đâm vào xe máy của anh Bách. Cú tông mạnh khiến anh Bách và chị Lê tử vong sau đó.

Theo Tiền Phong, sau khi gây tai nạn, Tùng không dùng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lập tức rời khỏi hiện trường rồi liên hệ đơn vị cứu hộ đưa xe của mình đi sửa.

Chiều 17/2, Tùng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đầu thú.

Hiện trường xảy ra tai nạn

VOV thông tin, tại tòa, đại diện gia đình người bị hại cho biết, từ khi gây án, Tùng chưa từng đến gia đình thăm hỏi, thắp nén nhang cho nạn nhân. Do đó, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xử bị cáo nghiêm minh theo pháp luật.

HĐXX xác định Tùng đã chủ động đầu thú, bồi thường cho gia đình nạn nhân. HĐXX sơ thẩm TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tùng 18 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất