Sắc màu Cuộc Sống

Tai nạn tiếp tục tăng nhanh ngày mùng 1 Tết, 34 người thiệt mạng

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết thứ 3 tăng cao đột biến.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 34 người chết và 35 người bị thương.

Cũng theo thống kê, toàn quốc đã tổ chức hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 900 triệu đồng, tạm giữ 546 phương tiện vi phạm, 384 giấy tờ các loại, tước 88 giấy phép lái xe; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 10 triệu đồng.

Tuy tình hình giao thông đã được xiết chặt nhưng ngày thứ 3 nghỉ lễ, số lượng người chết vẫn tăng cao đột biến. Nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Ảnh minh họa.

Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 101 vụ, làm chết 87 người, 84 người bị thương.

Trước đó, theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 29 Tết cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người. Ngày 30 Tết, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 33 người, bị thương 21 người.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin mới nhất