Sắc màu Cuộc Sống

Sư thầy trong vụ chém người ở chùa Bửu Quang có dấu hiệu về thần kinh

Theo Zing
Chia sẻ

Sau cãi vã với sư thầy, Huy xuống bếp lấy dao đâm loạn xạ khiến sư bà hơn 100 tuổi tử vong. Nhiều người cho biết Huy có dấu hiệu bất ổn về tình thần.

Đến 15h ngày 5/10, lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục bảo vệ chùa Bửu Quang (quận Thủ Đức) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án xô xát khiến nhiều người thương vong.

Đại diện bệnh viện quận Thủ Đức cho biết đã tiếp nhận 3 nhà sư bị thương trong vụ án mạng trên gồm: Nguyễn Văn Mạo (64 tuổi) bị đứt gân chân và tay phải đã được chuyển mổ; Trần Minh Đức (52 tuổi) bị vết thương ở trán, đứt động mạch thái dương; Lê Văn Lĩnh (32 tuổi) bị đứt bó mạch thần kinh cánh tay phải, mất nhiều máu.

su_chua

Công an bảo vệ bên ngoài cổng chùa. Ảnh: Thái Linh.

Nằm điều trị tại khoa ngoại Thần kinh (Bệnh viện quận Thủ Đức), sư Thiện Đức kể lại thời điểm Nguyễn Quang Huy (pháp danh Thiện Huy, 21 tuổi) cầm dao đâm chém loạn xạ tại chùa.

Theo sư thầy, khoảng 10h, trong lúc nhà chùa đang chuẩn bị làm lễ cúng 21 ngày cho người đã mất thì giữa Huy và sư phụ Nguyên Tuệ xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Huy la lớn rất rồi chạy xuống bếp lấy dao đuổi theo sư thầy.

“Thấy thế, tôi liền cầm chiếc ghế nhựa định cản lại thì bị Huy dùng dao chém trúng vào phần sau đầu. Sau đó, Huy tiếp tục đuổi theo thầy Tuệ”, sư Đức kể.

Phát hiện sự việc, nhiều sư thầy khác vào can ngăn thì Huy cầm dao đâm chém loạn xạ khiến sư Nguyên Tuệ, sư Thiện Lĩnh và sư bà Quang Ngọc (hơn 100 tuổi, ngồi trên xe lăn) bị thương.

su_thay_1

Công an đang ghi nhận lời kể nạn nhân. Ảnh: Thái Linh.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, riêng sư bà Quang Ngọc do tuổi cao, sức yếu đã tử vong. Trong lúc truy bắt Huy, có vài người cũng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

Sư Đức cho biết thêm Huy xuất gia khoảng hơn 5 tháng nay. Ban đầu tu tại chùa Bửu Quang, nhưng sau đó về tu học tại một ngôi chùa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực chùa Bửu Quang vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin án mạng trong chùa. Thời điểm trên, trong chùa có rất nhiều sư thầy cùng người dân đến cúng.

Ông Thành (62 tuổi, nhà trước chùa) kể lúc đó mình đang ngồi trong nhà thì thấy 1 nhà sư từ trong chùa chạy ra với khuôn mặt hớt hải.

14543476_1672926466368752_1709336709_n

Nguyễn Quang Huy . Ảnh Công an cung cấp

“Người này vừa ôm đầu máu vừa hô hoán ‘cứu, cứu’. Tôi cùng nhiều người chạy vô thì thấy một người mặc đồ sư thầy cầm dao quơ qua, quơ lại trong khuôn viên ngôi chùa. Cùng lúc, nhiều người dân có mặt hốt hoảng bỏ chạy ra chùa”, nhân chứng cho biết.

Tiến vào sau, người này thấy nhiều vết máu vương vãi khắp sân chùa. Còn Huy sau khi gây án vẫn cầm dao đi qua đi lại trong sân chùa như kẻ mất hồn trước khi bị các sư tước dao khống chế.

Đại diện lãnh đạo phường Bình Chiểu xác nhận vụ xô xát làm một người chết, 3 người bị thương. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ Huy có thần kinh bất ổn, sẽ phối hợp với bộ phận y tế để thực hiện việc kiểm tra chất ma tuý đối với người này.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất