Sắc màu Cuộc Sống

Sự lật lọng dối trá cùng nhiều thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm sát hại cô gái giao gà chiều 30 Tết

Định Nguyễn
Chia sẻ

Khi bị công an bắt giữ tại nhà cậu mợ đối tượng Vương Văn Hùng vẫn tỏ ra hết sức ngạc nhiên, hỏi tại sao mình bị bắt. Tại cơ quan điều tra hắn ta quanh co lời khai nhỏ giọt rồi nhận một mình gây án khiến công tác phá án gặp nhiều khó khăn.

Nghi phạm liên tục thay đổi lời khai

Chiều 18/2, công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án nữ sinh viên Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết gây phẫn nộ dư luận. Cho đến thời điểm hiện tại cả 5 nghi phạm tham gia gây án đều đã bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, ban chuyên án đánh giá vụ việc vẫn còn những chi tiết nghi vấn nên vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Đối tượng Vương Văn Hùng bị cơ quan công an bắt giữ đầu tiên.

Theo lời khai của các bị can, hôm 1/2 (tức 27 Tết), Bùi Văn Công đã lên kế hoạch, bàn với Vương Văn Hùng về việc cướp tài sản, h.iếp dâm Cao Thị Mỹ Duyên - nữ sinh đại học năm cuối phụ giúp mẹ bán gà ở chợ Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Sau đó, Công ra chợ chỉ mặt cô gái để Hùng xin số điện thoại, hẹn nạn nhân mang gà đến căn nhà hoang gần đồi Độc Lập, thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ cách chợ khoảng 4km.

Chiều muộn 4/2 (tức 30 Tết), khi giao gà đến điểm hẹn, Duyên bị Hùng dùng côn siết cổ. Khi nạn nhân bất tỉnh, Hùng, Công và Phạm Văn Nhiệm thay nhau xâm hại tình dục rồi đưa cô gái lên thùng xe tải của Công.

Hình ảnh nữ sinh và thời điểm rời khỏi nhà đi giao gà.

Đêm hôm đó, Hùng lấy điện thoại, giấy tờ rồi điều khiển xe máy của Duyên đem về nhà cậu ruột ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 2 lồng gà gồm 13 con nói rằng mua và bảo người thân mang vào nhà làm cỗ Tết. Vợ chồng cậu mợ anh ta chưa kịp hỏi thì Hùng phóng xe đi mất.

Đợi qua giao thừa, tên này đem xe máy bỏ lại ven đường rồi về nhà cậu mợ ăn Tết coi như không có chuyện gì xảy ra. “Hôm Tết nó còn rủ tôi đi chúc Tết mọi người. Lúc bị bắt nó cũng bình tĩnh lắm, còn hỏi công an rằng mình can tội gì mà bị bắt. Nó dù gì cũng là con cháu nên nó về. Về đây nó ngủ ở cái phản trước nhà. Hôm công an khám nhà tôi mới biết nó mang về chiếc điện thoại”, người thân của Hùng nói.

Đối tượng Bùi Văn Công, người lên kế hoạch cướp, xâm hại tình dục nữ sinh.

Nghi phạm này bị công an bắt giữ ngày 10/2. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ án gồm xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 8 con gà sống, lồng gà và các vật chứng khác được nghi phạm cất giấu tại nhiều nơi khác nhau. Hắn ta khai một mình giết người, cướp tài sản.

Tuy nhiên, một điểm mấu chốt trong vụ án ngay sau đó được công an phát hiện ra đó là vết máu của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên trên chiếc xe tải của đối tượng Bùi Văn Công. Nhà Công cách hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh không xa. Ngay lập tức Công được công an triệu tập lên trụ sở tiến hành lấy lời khai đấu tranh, làm rõ vụ án.

Căn nhà hoang được cho là nơi các đối tượng giam giữ nữ sinh.

Ngay sau khi công bị bắt giữ, đối tượng Hùng cũng thay đổi lời khai. Theo đó, Hùng khai cùng Công lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến. Chiều 4/2 (30 Tết), khi Duyên đến điểm hẹn đầu tiên, Hùng lại gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà Công. Tại đây, hai người siết cổ nạn nhân rồi mang thi thể vứt ở ngôi nhà hoang cạnh nhà Công.

Phương thức, thủ đoạn và hành vi quá dã man 

Gây án xong Hùng chở gà về nhà cậu ruột sau đó mang xe máy của nạn nhân vứt ở vệ đường thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Tuy nhiên cơ quan điều tra nhận định lời khai trên còn nhiều mâu thuẫn bởi theo nhận định cô gái chỉ chết cách lúc phát hiện khoảng 5-10 tiếng. Ban chuyên án cho rằng vụ án có đồng phạm song vẫn còn nhiều tình tiết phức tạp. Hai nghi phạm khai rất ít và nội dung mâu thuẫn nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin vụ án.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết vụ án còn một số chi tiết đang làm sáng tỏ. Cơ quan điều tra tạm thời chưa thể thông tin lý do các bị can gây án nhằm vào nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức mạnh động, dã man, được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy, quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vêt, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che dấu hành vi phạm tội.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

“Đây là án truy xét, không rõ đối tượng, khi vụ việc xảy ra mới truy tìm. Trong môt xã hội rộng lớn như vậy, lực lượng công an tìm ra đối tượng gây án nên rất khó khăn. Các vụ án hình sự giết người cũng đã xảy ra trên địa bàn nhưng với phương thức, thủ đoạn, hành vi dã man như vụ án này Điện Biên chưa bao giờ có”, thiếu tướng Hồng nói.

Người đứng đầu Công an tỉnh Điện Biên cũng cho hay, kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ và lời khai của các đối tượng còn nhiều mâu thuẫn nên buộc cơ quan điều tra phải thực hiện yêu cầu của cơ quan kiểm sát là khai quật lại tử thi để làm rõ.

“Ví dụ, khi khám nghiệm tử thi chỉ có thể trả lời nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng khi bắt được, đối tượng khai lúc gây án siết cổ 2 lần. Ngoài ra, có nhiều tình tiết khác buộc cơ quan điều tra phải khám nghiệm lại”, thiếu tướng Hồng nêu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất