Sắc màu Cuộc Sống

Sóng thần ở Indonesia làm hơn 220 người đã thiệt mạng: Nguyên nhân do đâu?

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Giới chức Indonesia cho rằng nguyên nhân gây ra gây ra đợt sóng thần trên eo biển Sunda là do hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn đêm qua cộng với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa.

Theo BBC, hơn 220 người đã thiệt mạng và 843 người khác bị thương do một trận sóng thần tấn công vào bờ biển ở khu vực Eo biển Sunda của Indonesia, các quan chức chính phủ nói.

Một trận sóng thần tấn công vào bờ biển ở khu vực Eo biển Sunda của Indonesia. Ảnh: Twitter/ Oystein L. Anderse.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, lãnh đạo Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), cho biết đợt sóng thần ập vào bờ biển các khu vực Pandeglang, Serang và Nam Lampung vào khoảng 4h30 sáng ngày 23/12.

Giới chức Indonesia cho rằng hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn đêm qua cộng với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa đã gây ra đợt sóng thần trên eo biển Sunda.

Hiện các quan chức phụ trách hoạt động cứu trợ khẩn cấp hiện đang điều tra xem liệu có phải sóng thần xảy ra do hoạt động của đảo núi lửa Krakatoa ở Eo biển Sunda gây ra hay không.

Với vị trí địa lý nằm trên “vành đai lửa” của Thái Bình Dương, Indonesia đã phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai như động đất, núi lửa và sóng thần trong lịch sử.

Trước đó, trong năm 2018 Indonesia đã hứng chịu liên tiếp nhiều đợt sóng thần gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thảm họa kép động đất - sóng thần vào tháng 9 tại đảo Sulawesi khiến ít nhất 832 người thiệt mạng, đa số nạn nhân sống tại thành phố Palu.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất