Sắc màu Cuộc Sống

Sinh viên năm 1 tử vong trong trường đại học do thang máy lỗi

Chia sẻ

Thang máy tòa nhà C2, Đại học Hàng hải (Hải Phòng), nơi xảy ra tai nạn khiến nam sinh Đào Yến Thanh tử vong, mới được kiểm định và đưa vào hoạt động tháng 7/2015.

Sáng 15/12, lãnh đạo Đại học Hàng hải Việt Nam (quận Ngô Quyền) đã trao đổi với báo giới một số thông tin liên quan đến sự cố thang máy khiến em Đào Yến Thanh, sinh viên năm nhất của trường tử vong.

Theo ông Phạm Xuân Dương, Phó hiệu trưởng, giảng đường C2 của trường cao 9 tầng mới được khánh thành vào tháng 9 vừa qua, nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cửa vào thang máy tại tầng 5 nhà C2 bị chắn sau sự cố. Ảnh: Phương Chi.

Cửa vào thang máy tại tầng 5 nhà C2 bị chắn sau sự cố. Ảnh: Phương Chi.

Thang máy ở khu nhà này có thương hiệu nước ngoài, do Công ty Cổ phần công nghệ điện lạnh Vinashin, chi nhánh Hải Phòng lắp đặt và Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 kiểm định vào giữa tháng 6/2015, thời hạn kiểm định là 1 năm.

Vị Phó hiệu trưởng cho hay, đây là lần đầu tiên thang máy tòa nhà gặp sự cố. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã tổ chức họp, làm việc cơ quan điều tra và đại diện đơn vị lắp đặt, kiểm định.

“Hiện nhà trường đang chờ kết luận từ công an về nguyên nhân khiến cửa thang máy mở mà cabin vẫn ở trên tầng trên”, thầy Dương nói.

Trước đó, vào chiều 14/12, nam sinh Thanh đứng đợi thang máy ở tầng 5 nhà C2. Trong khi cửa thang máy mở ra nhưng cabin vẫn ở tầng trên khiến Thanh rơi xuống tự do xuống hố thang. Nam sinh bị đa chấn thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Thầy Dương cho biết, Thanh là sinh viên năng động, học giỏi, được bầu làm lớp trưởng lớp Kỹ thuật Cầu đường khóa 56, khoa Công trình.

Chia sẻ
Tin mới nhất