Sắc màu Cuộc Sống

Sau vụ chó Pitbull cắn chết người, vlogger Giang Ơi lên tiếng: 'Thật dễ dàng để kết tội một con chó'

Ngọc Ngân - CTV
Chia sẻ

'Thật dễ dàng để kết tội một con chó. Điều không dễ là dành thêm một chút thời gian để xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào, dưới những mục đích tồi tệ của con người nó lỡ coi là chủ', vlogger Giang Ơi chia sẻ.

Vừa qua, sự việc chó Pitbull cắn chết người tại Long An đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Từ đó, nhiều vấn đề đã được đặt ra, từ cách chăm sóc, nuôi dạy và liệu việc nuôi các giống chó như Pitbull có nguy hiểm hay không? Chủ đề này đã được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng, thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau vụ chó Pitbull cắn chết người, vlogger Giang Ơi lên tiếng: 'Thật dễ dàng để kết tội một con chó' Ảnh 1

Mới đây, vlogger Giang Ơi đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình về vấn đề này. Cô viết: "Ngày xưa đi làm công ty, mỗi lúc căng thẳng mệt mỏi mình sẽ xuống sân ôm ấp hai con chó để thư giãn đầu óc, cảm thấy thoải mái hơn. Văn phòng có sân rộng vài trăm mét vuông, lại có nhân viên bảo vệ ở lại 24/7 nên hai đứa được nuôi ở đây. Mang tiếng là German Shepherd và Rottweiler - những giống chó người ta cho là "chó dữ", nhưng mấy đứa này lại là 2 trong số những con chó hiền lành nhất mình từng tiếp xúc.

Mỗi giống chó sinh ra sẽ mang trong mình một số đặc điểm đặc trưng của loài như ngoại hình, kích cỡ, sức mạnh thể lực, trí thông minh và một số đặc trưng về tính cách nhất định tuy có thể vẫn khác biệt đối với từng trường hợp cá thể chó. Nhưng không có con chó nào sinh ra là "con chó dữ", bất kể loài nào.

Sau vụ chó Pitbull cắn chết người, vlogger Giang Ơi lên tiếng: 'Thật dễ dàng để kết tội một con chó' Ảnh 2

Cũng như tất cả các con người và con vật khác, một con chó cần được đi lại trong không gian thoải mái là tối thiểu. Xa hơn nữa, bất cứ con chó nào cũng mong muốn được giao lưu, vui chơi và yêu thương bởi người chủ. Một số người nuôi chó cố tình nuôi trong điều kiện bị xích hoặc nhốt liên tục dẫn đến ức chế thần kinh, trở nên "dữ", sủa nhiều, nhằm mục đích "trông nhà" cho người chủ. Có những người chủ bệnh hoạn hơn nữa, nuôi chó nhằm mục đích tham gia chọi chó, làm thú tiêu khiển.

Sau vụ chó Pitbull cắn chết người, vlogger Giang Ơi lên tiếng: 'Thật dễ dàng để kết tội một con chó' Ảnh 3

Lúc này, cuộc sống của con chó chỉ gói gọn trong bạo lực và lựa chọn của nó chỉ là chết kiểu gì. Hoặc nó cắn chết con khác, kiếm tiền chọi chó cho chủ cho đến khi nó không thể nữa và kết thúc cuộc đời ở bãi rác. Hoặc là nó chọi thua và bị cắn chết, trong sự reo hò của những con người không có thú vui nào nhân tính hơn để làm.

Thật dễ dàng để kết tội một con chó. Điều không dễ là dành thêm một chút thời gian để xem nó đã phải sống trong cảnh như thế nào, dưới những mục đích tồi tệ của con người nó lỡ coi là chủ".

Quan điểm của Giang Ơi đã nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Bởi lẽ, việc nuôi một con chó phải có sự am hiểu về đặc tính giống loài, cách chăm sóc... Hơn hết, chó cần được trưởng thành trong sự quan tâm, yêu thương của chủ.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất