Sắc màu Cuộc Sống

Sau vụ cháy công ty Rạng Đông khiến 27,2kg thủy ngân phát tán ra môi trường: Người dân xung quanh thi nhau bán nhà, hàng quán đóng cửa

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông khiến 27,2kg thủy ngân phát tán ra môi trường, nhiều hàng quán kinh doanh xung quanh phải đóng cửa tạm nghỉ hoặc sang nhượng; nhiều nhà dân treo bảng bán nhà.

10 ngày sau khi xảy ra vụ cháy tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cuộc sống của nhiều gia đình sống ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, ít nhiều bị xáo trộn và có những lo lắng nhất định. Mỗi gia đình cũng có những phương án riêng của mình.

Dù nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng trấn an người dân “không nên quá lo lắng” về nhiễm độc thuỷ ngân, thế nhưng các hộ dân vẫn đang lần lượt sơ tán. Hiện Bộ Quốc Phòng cũng đã vào cuộc tẩy độc khu vực bị cháy.

27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường là con số được đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Khu vực ngõ 85 Hạ Đình nằm cách hiện trường vụ cháy khoảng 150 m, người dân đã bắt đầu căng bạt để hạn chế khói bụi từ kho nhà máy Rạng Đông, nhưng xem ra không mấy khả quan. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Khu đô thị 54 nằm trong ngõ 85 tiếp giáp với tường kho Rạng Đông. Đây là khu đô thị với 2 khu nhà cao tầng và biệt thự liền kề. Toà A1 và A2 có trên 200 nhân khẩu, nhưng quá nửa đều đã di tản sang nơi ở mới sau vụ cháy đêm 28/8. Chỉ còn các cụ già không sợ chết bám trụ trông tài sản. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Người dân khăn gói rời khỏi chính ngôi nhà của mình sau vụ cháy Rạng Đông. Ảnh: báo Giáo Dục Thời Đại

Sảnh và sân của chung cư những ngày gần đây hiếm khi thấy có bóng người qua lại. Ảnh: báo Giáo Dục Thời Đại

Với những người còn ở lại, chiếc khẩu trang là vật dụng không thể thiếu khi bước ra khỏi nhà. Ảnh: báo Giáo Dục Thời Đại

Gia đình anh T. (phường Hạ Đình, Hà Nội) cho biết trên báo Dân trí, lý do chính khiến anh phải treo biển bán nhà là bởi có 2 con nhỏ. “Sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu hơn người lớn, nếu sống trong vùng độc hại nữa thì vô cùng nguy hiểm”, anh T. cho biết thêm. Ảnh: báo Dân Trí

Chủ cửa hàng bánh mì nằm ngay gần cổng Công ty Rạng Đông dù rất lo lắng, nhưng mới khai trương được vài tháng nên không thể chuyển đi. Sau khi xảy ra sự cố, chủ tiệm này đã đóng cửa luôn vì kinh doanh thực phẩm ở gần nơi xảy ra sự cố trong thời gian này không an toàn. Ảnh: báo Dân Trí

Một số hàng quán cà phê gần khu vực xảy ra vụ đóng cửa. Ảnh: báo Dân Trí

Khoảng 19h30 tối 7/9, không một bóng người đi qua khu đô thị. Bác bảo vệ dân phố cảm thấy buồn vì bình thường trẻ con nô đùa, đá bóng, đi xe đạp nhưng giờ vắng hoe. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ

Phía bên dưới chung cư, thỉnh thoảng lại thấy một vài xe chở những đồ dùng gia đình đi. Ảnh: báo Giáo Dục Thời Đại

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất