Sắc màu Cuộc Sống

Sau chiến thắng lẫy lừng của U23 Việt Nam, nhà thầu đem cờ đỏ sao vàng dán kín tường rào thi công

Vương Phi
Chia sẻ

Một chủ thầu xây dựng đã đem cờ đỏ sao vàng dán kín bức tường tôn dùng để rào quanh khu vực thi công. Việc làm này khiến người dân Hà Nội tỏ ra vô cùng thích thú.

Trận đấu lịch sử với U23 Qatar đã qua nhưng đến giờ phút này, người dân cả nước vẫn chưa hết vui sướng, tự hào vì đội bóng áo trắng. Không còn ào ra đường hò hét, khua chiêng trống như đêm 23/1 nhưng bằng cách này hay cách khác, người dân vẫn muốn cố gắng thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ mà họ đang cảm nhận và trải qua.

Và, để tôn vinh màu cờ sắc áo, mới đây, một chủ đầu tư đã nghĩ ra cách dán những lá cờ đỏ sao vàng phủ kín các bức tường rào quanh công trình đang thi công trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Đoạn rào dài khoảng 500m2 ở một công trình đang thi công đã được phủ kín sắc đỏ bởi những lá Quốc kỳ dài 2,5m. Việc làm này đã khiến nhiều người thích thú. Một số cặp đôi còn chuẩn bị cả băng rôn để cuốn lên đầu, bước tới gần tấm rào chắn phủ Quốc kỳ để cùng nhau chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều người dù đang di chuyển trên đường cũng phải dừng xe lại, ngước nhìn những lá Quốc kỳ đỏ chói lọi.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Bức tường phủ kín màu đỏ của Quốc kỳ Việt Nam.

Công nhân đang cố gắng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt.

Họ bắc thang để dán những lá cờ đỏ sao vàng lên tường rào.

Ít lâu sau, bức tường đã được phủ rợp Quốc kỳ.

Từng lá cờ đều được dán rất chỉn chu.

Các bạn trẻ hào hứng đeo băng rôn quanh trán…

…Tiến lại gần bức tường để check-in.

Người đi đường thích thú dừng xe chụp ảnh.

Công nhân nhìn lại sản phẩm sau khi đã hoàn thiện.

Bức tường khiến người đi đường phải nán lại ngước nhìn.

Không ít người nán lại hỏi thăm công nhân lý do dán cờ.

Gọi là dán nhưng thực tế là công nhân đã dùng máy khoan để cố định những lá cờ này.

Được biết, khu vực này ở gần nhà máy giày Thượng Đình.

Những lá cờ đỏ sao vàng khiến khung cảnh đường Nguyễn Trãi rực rỡ sắc màu.

Công nhân thu gom đồ nghề cùng các lá Quốc kỳ đến nơi chưa dán xong.

Và tiếp tục công việc của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất