Sắc màu Cuộc Sống

Sau 30/9, TP.HCM có áp dụng giấy đi đường nữa không?

Phương Linh
Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Ông Lê Hòa Bình thông tin sau thời gian này, TP.HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app (ứng dụng) di chuyển do CA quản lý.

Tối 13/9, qua hình thức livestream trong chương trình “Dân hỏi - TP trả lời”, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã giải đáp thắc mắc của người dân về “kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TP.HCM sau ngày 15/9”. 

Trong đó, có nội dung câu hỏi người dân thắc mắc sau 30/9, TP.HCM còn sử dụng giấy đi đường không? 

Phó Chủ tịch UBND TP thông tin sau thời gian này, TP.HCM không áp dụng giấy đi đường nữa mà sẽ có một app (ứng dụng) di chuyển do CA quản lý. Dữ liệu người dân sẽ được cập nhật lên app này, ai đủ điều kiện an toàn ra đường (tiêm vắc-xin, điểm đến an toàn, tuân thủ 5K...) sẽ được di chuyển mà không cần giấy đi đường.

Sau 30/9, TP.HCM có áp dụng giấy đi đường nữa không? Ảnh 1
Sau 30/9, TP.HCM không áp dụng giấy đi đường nữa. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, TP hiện tại có quá nhiều ứng dụng quản lý về việc đi lại khiến người dân gặp khó khăn. Về vấn đề này, ông Bình lý giải Thủ tướng cũng nói nhiều ứng dụng, nên Thủ tướng đã chỉ đạo sắp tới chỉ sử dụng một ứng dụng. Do đó, TP đang tính toán phương án tích hợp các ứng dụng; Sở TT-TT có trách nhiệm tích hợp trong một ứng dụng để dễ quản lý.

Về việc nới lỏng giãn cách của TP.HCM sau ngày 15/9, ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố đã có dự thảo kế hoạch. Chiều 14/9, UBND thành phố sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM để có quyết định thông qua. Theo kế hoạch, lộ trình từ ngày 16/9 đến 31/10 sẽ có thêm giai đoạn từ ngày 16/9 đến 30/9. 

Đây sẽ là "giai đoạn thử nghiệm thí điểm" ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Để thực hiện lộ trình này, ông Lê Hòa Bình cho biết TP.HCM đã có sự chuẩn bị với những bước đi chắc chắn. 

Về việc cho phép người dân về quê, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định TP rất sẵn sàng hỗ trợ người dân có nhu cầu về quê. Tuy nhiên phải giữ nguyên tắc "có người đưa đi, có người đón về". Nghĩa là chỉ cần địa phương của người dân xác nhận đón người hồi hương, TP HCM sẽ hỗ trợ các vấn đề vắc-xin, xét nghiệm để người dân di chuyển. Còn nếu không có người đưa đi và đón về thì người dân không được qua chốt kiểm soát.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất