Sắc màu Cuộc Sống

Tìm thấy thêm một thi thể công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Linh Chi
Chia sẻ

11h ngày 16/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể công nhân tại hiện trường vụ sạt lở thủ điện Rào Trăng 3 và đang đưa ra khỏi hiện trường bằng đường thủy.

Trưa 16/10, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên Lao Động, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy một thi thể công nhân tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vào lúc 11h cùng ngày. 

Cụ thể, vào sáng 16/10, việc tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông tạm ngưng vì mưa lớn, nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền dâng cao, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận tin báo, lực lượng đã cử người lên để đưa thi thể về. 

Tìm thấy thêm một thi thể công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nam công nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở thủy điện rà

Thi thể được phát hiện nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy qua lòng hồ thủy điện Hương Điền (thuộc địa phận xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Do đường từ lòng hồ ra ngoài là đường mòn nhỏ hẹp, xe cứu thương không vào được nên thời điểm này, một lực lượng của công an và dân quân địa phương đang khẩn trương mở đường để có thể tiếp nhận thi thể trong chiều nay.

Nhiều phương tiện của các cơ quan chức năng và bộ đội công binh hiện vẫn đang tiếp tục tìm cách thông đường 71 để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, hiện còn cách khoảng hơn 10 km.

Theo ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định hiện đang còn 15 công nhân mất tích trong vụ sạt lở. 

Trước đó, chiều 14/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa một thi thể công nhân ở Rào Trăng 3 về để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã đưa 19 người ra ngoài an toàn. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất