Sắc màu Cuộc Sống

Sạt lở đất ở Lào Cai khiến 2 vợ chồng tử vong

Nhật Minh
Chia sẻ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, trong hai ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 5 đến 6/8, trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên… đã xảy ra mưa rất to gây lũ, sạt lở đất.

Khu vực xảy ra sạt lở khiến 2 vợ chồng tử vong ngày 6/8 ở tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Mưa lũ, sạt lở đất xảy ra đã làm hư hại 21 ngôi nhà, trong đó có 20 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái, 1 ngôi nhà ở tỉnh Lào Cai.

Đáng chú ý tại tỉnh Lào Cai đã có hai người thiệt mạng vì bị đất đá sạt lở vào lán trong lúc đang ngủ. Nạn nhân là vợ chồng ông Tẩn Díu Kin (SN 1957) và Tẩn Díu Mẩy (SN 1959), cùng trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Mưa lũ còn làm 8,61ha lúa, hoa màu và 180m2 ao nuôi cá ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại; 8 điểm trên các tuyến tỉnh lộ và 10 điểm trên tuyến giao thông nông thôn thuộc địa bàn các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên bị sạt lở…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các tỉnh đã kịp thời tới thăm hỏi gia đình có người bị nạn; đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống… 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong đêm nay và sáng ngày mai (7/8), Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai (7/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất