Sắc màu Cuộc Sống

Sạt lở đất đá trong đêm ở Lào Cai, nhiều công trình trường học bị hư hại

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đất đá bị sạt lở khiến một bức tường của lớp học thuộc trường mầm non số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đổ sập hoàn toàn, gây hư hại nhiều đồ đạc bên trong.

Chiều 11/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thông tin, đêm ngày 10 rạng sáng 11/9, khoảng 150m3 đất đá bị sạt lở, làm sập hoàn toàn một bức tường của một lớp học tại phân hiệu Cửa Cải, thuộc trường mầm non số 1 thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

Vụ sạt lở khiến toàn bộ đồ dùng, đồ chơi trong lớp học bị hư hại gồm bàn 15 cái, ghế 30 cái, giá kệ để học liệu 4 cái...

Sạt lở đất đá trong đêm ở Lào Cai, nhiều công trình trường học bị hư hại Ảnh 1
Khoảng 50 mét taluy dương phía sau dãy 4 phòng học tiểu học tại Phân Hiệu Cửa Cải, trường tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải cũng có nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Văn Mùi/Dân Trí

Bà Bùi Hải Vân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, thông tin trên Báo Giao thông, lớp học này được xây dựng từ năm 2016 rộng 42 mét vuông và có 29 học sinh đang theo học. Hiện tại phòng học không thể sử dụng được. Rất may sự việc xảy ra trong đêm nên không xảy ra thương vong về người.

Hiện khoảng 50 mét taluy dương phía sau dãy 4 phòng học tiểu học tại Phân Hiệu Cửa Cải, trường tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải nằm gần đó cũng có nguy cơ sạt lở rất cao.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục tạm thời thiệt hại; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm; di dời học sinh tại những nơi nguy cơ mất an toàn ra học tạm tại nhà dân.

Sạt lở đất đá trong đêm ở Lào Cai, nhiều công trình trường học bị hư hại Ảnh 2
Vụ sạt lở đất đá làm sập hoàn toàn một bức tường của một lớp học. Ảnh: Văn Mùi/Dân Trí

Tại huyện Bảo Yên, mưa lớn vào rạng sáng 7/9 khiến khiến Trường THCS xã Điện Quan bị ngập cục bộ, bùn đất tràn vào, gây hư hại nhiều đầu sách vở; làm bẩn nền, tường lớp học, khiến học sinh phải tạm nghỉ học.

Sau khi nước rút, các lực lượng tại chỗ đã tập trung giúp nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Sau 2 ngày, học sinh toàn trường đã đi học trở lại bình thường.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất