Sắc màu Cuộc Sống

Sạt lở 6 điểm ở đèo Bảo Lộc đẩy 2 ô tô rơi xuống vực, giao thông tê liệt hoàn toàn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khối đất đá sạt lở xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đẩy 2 ô tô 45 chỗ và 7 chỗ rơi xuống vực, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Sau nhiều ngày mưa lớn, khoảng 1h ngày 9/8, đèo Bảo Lộc (đoạn giao giữa TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện 6 điểm sạt lở, đất đá ập xuống chắn mặt đường quốc lộ 20 nối TP. HCM lên Đà Lạt. Điểm lớn nhất có khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống đường.

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm. Ảnh: Dân Trí

Sạt lở nghiêm trọng ở đèo Bảo Lộc. Ảnh: Dân Trí

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe máy xúc tới hiện trường khẩn trương khắc phục, hiện có 4 điểm cơ bản đã khắc phục xong.

Điểm sạt lở lớn nhất có khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống đường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong lúc các phương tiện đang dừng chờ lực lượng chức năng thông tuyến, bất ngờ một khối đất đá chèn đẩy ô tô 7 chỗ và ô tô 45 chỗ rơi xuống taluy âm.

Khối đất đá chèn đẩy 2 ô tô 45 chỗ và 7 chỗ rơi xuống taluy âm. Ảnh: Tuổi Trẻ

May mắn, hành khách trên xe được giải cứu kịp thời, một số chỉ bị xây xát. Ảnh: Dân Trí

Do xung quanh khu vực đèo nhiều cây cối nên 2 chiếc xe bị mắc kẹt lại, không rơi xuống vực sâu. Sự cố khiến 2 xe hư hỏng nặng, hành khách được giải cứu kịp thời, một số người chỉ bị xây xát.

Nhiều phương tiện vẫn đang bị chôn chân và nối đuôi nhau kéo dài cả chục km dưới chân đèo.Tuổi Trẻ Online thông tin, theo những người có mặt tại hiện trường, dòng kẹt xe kéo dài khoảng 25km (từ thị trấn Madagui - huyện Đạ Huoai đến xã Lộc Sơn - TP. Bảo Lộc).

Giao thông tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Lực lượng cứu hộ dẹp bùn đất tại điểm sạt lở. Ảnh: VnExpress

Hiện lực lượng cứu hộ TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai vẫn đang khẩn trương giải phóng khối đất đá sạt lở và điều tiết giao thông.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất