Sắc màu Cuộc Sống

Sát hại người tình sau cuộc cãi vã rồi trốn xuống Long An làm thợ hồ bất chấp lệnh truy nã

Hồng Ngọc
Chia sẻ

Sau khi giết người, Tuất bỏ trốn xuống Long An và bị bắt sau đó.

Tối 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Trần Văn Tuất (SN 1973) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Trần Văn Tuất.

Nạn nhân là chị D. (36 tuổi, trú tại xã Châu Pha, TX Phú Mỹ), người tình của Tuất.

Tuất là người đã sát hại người tình vào chiều 21/4 rồi bỏ trốn và bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã số 03, ngày 03/5/2019 về hành vi Giết người.

Theo đó, chiều 21/4, Tuất và chị D. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã tại dãy nhà trọ ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Lúc này, Tuất cầm hung khí truy sát người tình. Chị D. bỏ chạy vào quán nhậu gần nhà trọ. Tuất xông vào, đâm vào bụng chị D. khiến nạn nhân ngã gục.

Chị D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tuất bỏ trốn xuống tỉnh Long An để làm thợ hồ cho đến khi bị các trinh sát bắt giữ.

Chia sẻ

Bài viết

Hồng Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất