Sắc màu Cuộc Sống

Xét xử vụ tranh chấp liên quan trường Pascal: Tập thể phụ huynh làm đơn kiến nghị mong muốn giải quyết cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tập thể phụ huynh Trường Liên cấp Pascal và Trường Newton mới đây có đơn kiến nghị về việc mong muốn giải quyết vụ tranh chấp khiến cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu nhỏ.

Sắp tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ tiếp tục đưa ra xét hỏi vụ “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa nguyên đơn là Cty CPĐầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam (Cty TDS) và bị đơn là Trường THCS - THPT Newton, người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Bích Dung. Vụ việc này đã xảy ra nhiều năm, chưa từng có trong lịch sử giáo dục Thủ đô.

Trước đó, vào tháng 11/2019, cấp sơ thẩm mở phiên tòa xét xử vụ án “tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS (Công ty TDS) với trường THCS & THPT Newton; Trường Pascal. Tòa tuyên “trường Pascal và Newton nhận lại ngôi trường trên lô TH1".

Xét xử vụ tranh chấp liên quan trường Pascal: Tập thể phụ huynh làm đơn kiến nghị mong muốn giải quyết cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập Ảnh 1
Toàn cảnh phiên xét xử

Tuy nhiên, sau đó có bên kháng cáo nên TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm. Sau 2 buổi xét xử ngày 19/8 và 28/8, đại diện VKSND nêu quan điểm, bản án sơ thẩm tuyên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

Cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu Trường THCS - THPT Newton trả lại hóa đơn giá trị gia tăng và thanh toán tiền chênh lệch giữa phần chi mua thiết bị trường học theo bảng kê ngày 31/5/2018 với biên bản bàn giao nhận thực tế ngày 18-7-2018 của Cty TNHH Khai Phát tại ngân hàng là có cơ sở.

Trong biên bản làm việc ngày 10/7/2018, đại diện Cty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam: “Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bên A  có trách nhiệm dọn toàn bộ cát và đất trả lại nguyên trạng cho sân trường vào ngày 11/7/2018, qua đó chứng tỏ mục đích đổ cát, đất, căng băng rôn, khẩu hiệu buộc Trường Pascal phải ngừng hoạt động không phải là để hoàn thiện hệ thống PCCC mà nhằm ép buộc Newton ký hợp đồng chuyển nhượng lại cổ phần”.

Xét xử vụ tranh chấp liên quan trường Pascal: Tập thể phụ huynh làm đơn kiến nghị mong muốn giải quyết cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập Ảnh 2
Tập thể phụ huynh Trường Liên cấp Pascal và Trường Newton đã có đơn kiến nghị về việc mong muốn giải quyết cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập, không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu nhỏ.

Theo Luật sư Đỗ Anh Thắng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Asem Việt Nam - bào chữa cho bị đơn cho rằng, các hành vi của Cty TDS không chỉ ngăn cản hoạt động giáo dục thường xuyên của Pascal mà còn xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của hơn 1.000 học sinh, phụ huynh học sinh. 

Cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu Trường Newton trả lại hóa đơn giá trị gia tăng và thanh toán tiền chênh lệch giữa phần chi mua thiết bị.

Đối với hợp đồng kinh tế chuyển nhượng một phần lô đất TH1, Trường liên cấp Pascal và hợp tác xây dựng Trường Pascal ký ngày 3/11/2016, tại bản án sơ thẩm đã nhận định, chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn về hủy một phần của hợp đồng trên, đề nghị hợp đồng trên vô hiệu một phần tức là vô hiệu phần chuyển nhượng Trường liên cấp Pascal.

Ngoài ra bản án sơ thẩm đã nhận định và không chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty TDS về việc trả hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, trong phần nhận định chưa thể hiện rõ là cần rút kinh nghiệm ở cấp sơ thẩm.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Công ty TDS, sửa bản án sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm, tuyên bố về hợp đồng kinh tế chuyển nhượng một phần lô đất TH1, Trường liên cấp Pascal, hợp tác xây dựng ký ngày 3/11/2016 có hiệu lực một phần và vô hiệu phần chuyển nhượng Trường liên cấp Pascal."

Sau khi nghe quan điểm của VKS TP Hà Nội, trên khuôn mặt của tập thể cán bộ giáo viên, phụ huynh của cả hai trường tham dự tại phiên Tòa Phúc thẩm đều rạng ngời và nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Bởi, tới đây, hơn 1.000 học sinh Trường Pascal sắp được trở lại ngôi trường của mình để tiếp tục học tập, rèn luyện.

Theo đúng lịch, ngày 4/9, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên bản án vụ tranh chấp trên sau nhiều ngày diễn ra xét xử. Tuy nhiên, phiên toà vừa diễn ra ít phút chủ toà phiên toà đã thông báo quay trở lại phần xét hỏi, sau đó cho tạm dừng phiên toà để 2 bên cung cấp thêm hồ sơ của vụ án trên.

Sau phiên toà, bà Lê Thị Bích Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Pascal nói: “Dù phiên toà tạm dừng để hai bên cung cấp hồ sơ, thì sau này tôi vẫn tin HĐXX cấp phúc thẩm sẽ có một phán quyết đúng pháp luật. Hơn thế nữa, mong HĐXX hay xem xét và nhìn thấu đáo về quyền lợi của hơn 1000 học sinh đang theo học. 

Sau bao năm nay, chỉ vì tranh chấp diễn ra không đáng có mà để quyền lợi của các em bị ảnh hưởng là không nên, nên phải sớm chấm dứt tình trạng trên để các em quay lại trường học đúng là ngày vui, mỗi ngày đến lớp là niềm vui”.

Liên quan đến vụ tranh chấp này, tập thể phụ huynh Trường Liên cấp Pascal và Trường Newton đã có đơn kiến nghị về việc mong muốn giải quyết cho hơn 1000 học sinh có chỗ học tập, không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu nhỏ và của cộng đồng.

Vì lẽ đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ tháng 6/2019, Trường Pascal đã phải cho học sinh sang bên cạnh học nhờ. Việc này khiến cho các em học sinh hết sức thiệt thòi. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất