Sắc màu Cuộc Sống

Sập nhà 2 tầng, một cụ ông văng ra đường tử vong

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Khoảng 8h45 sáng 20-4, một vụ sập nhà xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cụ ông trong căn nhà sập văng ra ngoài và tử vong sau đó.

Người dân hoảng hốt sau vụ sập nhà - Ảnh: Duy Thanh.

Những người gần hiện trường cho biết, khi công nhân đang đào móng xây nhà 298 đường Trần Hưng Đạo thì ngôi nhà 2 tầng ở số 296 kế bên đổ sập xuống.

Cụ Phan Văn Thủ, 84 tuổi, sống trên lầu của nhà 296 bị văng ra đường, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Phan Văn Hưng, chủ ngôi nhà bị sập cho biết cha ông là cụ Phan Văn Thủ đã qua đời.

Ông Hưng cho biết gia đình có 5 người. Sáng nay khi ông đang đi ăn sáng, hai con đi học thì xảy ra tai nạn.

Lúc xảy ra sự việc, vợ ông Hưng đang ở tầng trệt nên chạy thoát kịp, còn cha ông ở trên lầu bị rơi xuống đất khi nhà đổ nên đã tử vong.

Hiện trường vụ sập nhà - Clip: Duy Thanh.

Ông Hưng cho hay trước đây ông thuê nhà 298 Trần Hưng Đạo để buôn bán nhưng mới đây đã hết hạn thuê, chủ cũ lấy lại và tiến hành xây dựng thì xảy ra tai nạn.

Ông Hồng Văn Cường - chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) cho biết có 3 người bị thương nhẹ.

Đó là hai công nhân đang xây móng nhà số 298 Trần Hưng Đạo tên Bùi Văn Nhàn (43 tuổi) và Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi) cùng một nhân viên bán hàng ở nhà số 300 Trần Hưng Đạo.

Ông Cường cũng cho biết thêm, ngôi nhà đang xây dựng là của bà Huỳnh Lệ Huệ, có giấy phép xây dựng nhà 4 tầng, hiện mới triển khai làm móng.

Công an và lực lượng chức năng đến xử lý hiện trường - Ảnh: Duy Thanh.

Căn nhà 3 tầng đổ sập - Ảnh: Duy Thanh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Duy Thanh.

Bê tông, đất đá ngổn ngang - Ảnh: Duy Thanh.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới nhất