Sắc màu Cuộc Sống

Sáng 18/8, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới đều là F1

Song Long
Chia sẻ

5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai, Đống Đa, Đông Anh.

Sáng 18/8, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới đều là F1 Ảnh 1
Sáng 18/8, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới đều là F1. Ảnh minh họa

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 17/8 đến 6h00 sáng nay (18/8), trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca mắc mới đều là ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly. Cả 5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1). Họ gồm: 

N.T.H., nữ, 30 tuổi, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ngày 29/7, bà H. đi cùng con đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chăm sóc sau khi con được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly tại đây, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy bà nhiễm virus.

N.K.T. (nam, 27 tuổi) và H.Đ.A. (nam, 16 tuổi) cùng có địa chỉ tại HH4C Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Những người này sống cùng tầng với F0 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trước đó.

N.T.T., nam, 32 tuổi, ngụ Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa. Người này sống cùng nhà với F0 được ghi nhận trước đó.

Đ.T.L., nam, 6 tuổi, trú tại xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh. Bé L. cũng sống trong khu vực bị phong tỏa và là F1 của trường hợp nhiễm virus trước đó.

Như vậy, tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.313 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.233 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.080 trường hợp còn lại đã cách ly.

Xem thêm: Hà Nội: Bác bỏ tin đồn 10 trẻ em ở phố Đội Cấn mắc Covid-19

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất