Sắc màu Cuộc Sống

Tin sáng 14-1: Tỉ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội là 0,36%, vẫn kiểm soát được dịch

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Ngày 13-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với Hà Nội về phòng chống COVID-19 và điều trị người bệnh trên địa bàn. Trong hơn nửa tháng nay, Hà Nội liên tục đứng đầu cả nước về số mắc mới hằng ngày (hiện xấp xỉ 3.000 ca mới/ngày).

Tin sáng 14-1: Tỉ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội là 0,36%, vẫn kiểm soát được dịch Ảnh 1
Nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Hồi sức COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 14 (Q.Tân Phú) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, từ 27-4-2021 đến nay Hà Nội ghi nhận trên 79.900 ca COVID-19, trong đó riêng giai đoạn từ khi thực hiện nghị quyết 128 (11-10-2021) đến 18h ngày 12-1-2022, Hà Nội ghi nhận trên 75.600 ca, trung bình 795 ca/ngày.

Trong đó, 3.157 bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội đang được điều trị tại bệnh viện; các cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận 1.335 người; cơ sở thu dung điều trị quận, huyện điều trị 5.820 người; số F0 theo dõi cách ly tại nhà 42.652 người.

Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi của Hà Nội là 63.923 người. Tổng số ca tử vong đến nay là 294 người - chiếm 0,36%. Đa số bệnh nhân tử vong là cao tuổi trên 80, có bệnh nền, chưa tiêm vắc xin.

Sở Y tế cũng cho biết hầu hết bệnh viện Hà Nội đều hoạt động theo mô hình bệnh viện chia đôi theo hướng dẫn của Bộ Y tế (một nửa điều trị bệnh nhân thông thường), Hà Nội đánh giá hiện vẫn kiểm soát được dịch COVID-19 và đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường cho người dân.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc tổ chức hệ thống 3 tầng điều trị đã có nhiều kết quả tốt trong thời gian vừa qua.

Nhưng ông Sơn khuyến cáo bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tầng 3 của Hà Nội được giao nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới cần thực hiện theo mô hình "bệnh viện chị - em", không chỉ hỗ trợ bệnh viện tầng 2 mà còn cả tầng 1 và trạm y tế lưu động theo hình mạng lưới để có thể chủ động trong hỗ trợ, tránh để quá tải ở tầng điều trị 2 và 3.

TP.HCM: Gia tăng bệnh nhân gặp triệu chứng hậu COVID-19

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết số bệnh nhân bị hậu COVID-19 đến điều trị tăng nhiều. 

Tháng 11-2021, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân bị hậu COVID-19/ngày đến khám thì hiện nay trung bình một ngày có 150-180 bệnh nhân. Trong tháng 12-2021, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân bị hậu COVID-19. 

Người bệnh đến khám thường có những triệu chứng như khó thở, đuối sức, hụt hơi, rụng tóc.

Ông Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết hiện mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận 50-60 bệnh nhân bị hậu COVID-19, tăng hơn 2 lần so với trước đó. Trong đó, nhiều bệnh nhân không biết mình bị hậu COVID-19, tưởng sau khi mắc COVID-19 bị mệt.

Theo TS.BS Nguyễn Như Vinh - trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược - các triệu chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan, bộ phận trên cơ thể con người với khoảng 200 triệu chứng ở khắp cơ thể, trong đó phổ biến nhất là ở đường hô hấp.

Tin sáng 14-1: Tỉ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội là 0,36%, vẫn kiểm soát được dịch Ảnh 2
Một số khu vực Giảng Võ - Hà Nội bị cách ly thời điểm phát hiện ca COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Y tế yêu cầu nâng cao năng lực thu dung, điều trị người bệnh dịp Tết

Bộ Y tế vừa có chỉ thị về phòng chống dịch và công tác y tế dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, bộ tiếp tục đề nghị các địa phương nâng cao năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế, thực hiện hiệu quả khám, chữa bệnh thông thường và điều trị, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19.

Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện.

Chỉ thị cũng nêu rõ trong dịp Tết Nguyên đán cần có các chế độ, chính sách động viên cán bộ y tế, có kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin sáng 14-1: Tỉ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội là 0,36%, vẫn kiểm soát được dịch Ảnh 3
Hàng chục shipper đứng chờ trước điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp (Ảnh chụp thời điểm tháng 8-2021) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội tối 13-1 cho biết trong 24 giờ ghi nhận 2.969 ca COVID-19, trong đó có 713 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (161); Long Biên (158); Bắc Từ Liêm (151); Đống Đa (144); Hoài Đức (143); Nam Từ Liêm (118), hai Bà Trưng (107), Thanh Trì (107),… Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 82.584 ca 

- Sơn La lũy kế từ ngày 5-10-2021 đến ngày 13-1-2022 toàn tỉnh ghi nhận 2.131 ca COVID-19 (1.198 ca đã khỏi, 1 ca tử vong do tuổi cao và có bệnh lý nền). Hiện, còn 667 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế và 253 F0 điều trị tại nhà. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, toàn tỉnh Sơn La có 4 xã cấp độ 4; 6 xã, phường cấp độ 3; 26 xã, phường, thị trấn cấp độ 2. 

- Từ 6h ngày 12-1 đến 6h ngày 13-1, Quảng Bình ghi nhận thêm 91 ca COVID-19, trong đó có 51 ca cộng đồng, 32 ca liên quan đến chùm ca bệnh chợ Cuồi (Tiến Hóa, Tuyên Hóa); trong ngày có 34 ca xuất viện. Tổng số ca COVID-19 của tỉnh đến nay là 4.616; số ca điều trị khỏi là 3.826, còn 245 bệnh nhân đang điều trị, 7 ca tử vong; 462 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà.

Chia sẻ

Theo

Tuổi Trẻ

Nguồn bài viết

Tin mới nhất