Sắc màu Cuộc Sống

Sân bay Vinh sẽ được nâng cấp để phục vụ 7 triệu lượt khách mỗi năm

Theo VnExpress
Chia sẻ

Từ năm 2020, sân bay Vinh sẽ xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 và mở rộng sân đỗ máy bay.

Chiều 2/8, UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nâng cấp, mở rộng một số hạng mục tại sân bay Vinh.

Đại diện ACV nói, Cảng hàng không quốc tế Vinh bắt đầu quá tải, vì vậy việc mở rộng, nâng cấp là cần thiết. Theo quy hoạch, việc nâng cấp sân bay này được chia ra nhiều giai đoạn, từ năm 2015 đến 2020 giữ nguyên đường cất hạ cánh hiện hữu, mở rộng 9 vị trí đỗ tàu bay, công suất nhà ga đạt 2,5 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Từ năm 2020 đến 2030 sẽ xây dựng đường cất hạ cánh số 2 đảm bảo khai thác cho các loại tàu bay hiện đại và mở rộng sân đỗ từ 9 vị trí lên 15 vị trí, nhà ga phục vụ 7 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Đường băng tại sân bay Vinh. Ảnh: Hải Bình.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo ACV đề nghị chính quyền Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với ngành hàng không trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ công việc này xong trước quý II/ 2019.

Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền thống nhất với chủ trương mở rộng sân bay Vinh, cam kết phối hợp với các bên liên quan làm tốt các phần việc theo kế hoạch.

Tháng 1/2015, sân bay Vinh được quy hoạch thành Cảng hàng không quốc tế. Hiện sân bay này có một đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m; ga hành khách có tổng diện tích 11.706 m2 đáp ứng 1.000 khách giờ cao điểm, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm. Trong năm 2017, lượng hành khách ở sân bay Vinh đạt hơn 1,8 triệu lượt.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất