Sắc màu Cuộc Sống

Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa ở 4 điểm chào đón năm mới 2018

Minh Huyền (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nằm trong hoạt động chào đón năm mới, TP. HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2018. Ngoài ra, dịp Tết Nguyên Đán năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm.

Ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, Chính phủ cho phép TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa 4 điểm chào đón năm mới 2018 tại: 1 điểm bắn tầm cao ở khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Quận 2), 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở công viên Đầm Sen (Quận 11) - địa đạo Củ Chi (Huyện Củ Chi) - quảng trường Rừng Sác (Huyện Cần Giờ). Thời gian bắn từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2018.

Ngoài ra, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán, TP. HCM được phép bắn pháo hoa 6 điểm: 1 điểm tầm cao ở Thủ Thiêm, 5 điểm tại quận 2, quận 11, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn. Thời gian bắn pháo hoa không quá 15 phút.

Năm nay, TP. HCM sẽ bắn pháo hoa vào tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2018.

Theo bà Nguyễn Thị Thu trong năm 2017, TP. HCM không tổ chức bắn pháo hoa trong những dịp lễ tết do Ban bí thư ban hành chỉ thị số 11-CT/TW (về việc tổ chức tết năm 2017) yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết để dành kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Qua đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân vui xuân. Những địa điểm bắn pháo hoa trong Tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm nay được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Huyền (Tổng hợp)

Tin mới nhất