Sắc màu Cuộc Sống

Rủ đi uống rượu, 9X cầm kéo đâm gục 'bạn thân'ngay bàn nhậu

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Vì mâu thuẫn, Phan Công Mạnh dùng kéo đâm 2 nhát vào vùng bụng và lưng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mạnh tự ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 25.12, TAND Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Công Mạnh (SN 1998, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào rạng sáng 4.9, Phan Công Mạnh cùng Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1998, cùng trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) và một số người khác rủ nhau đi uống rượu.

Tại đây giữa Mạnh và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Mạnh đã dùng kéo đâm 2 nhát trúng vào vùng bụng và lưng Hiếu. Bị đâm bất ngờ, Hiếu ngã gục xuống. Sau đó, Mạnh chở Hiếu đến bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu.

Bị cáo Phan Công Mạnh trước vành móng ngựa.

Do vết thương nặng, Hiếu đã tử vong, còn Mạnh đến cơ quan công an đầu thú. Tại tòa, Phan Công Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, bị cáo Mạnh phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có hành vi côn đồ.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Mạnh 19 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 168 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất