Sắc màu Cuộc Sống

Rủ bạn thân bán xe máy không được, nam thanh niên giết người rồi ném xác xuống sông

Anh Ngọc
Chia sẻ

Sau khi nói bạn cầm cố xe máy lấy tiền đi chơi nhưng bất thành, Dương đã ra tay sát hại bạn rồi vứt xác xuống sông phi tang và cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Dương được dẫn về trại giam.

Theo cáo trạng, tối 26/6, Dương rủ Đoàn Văn Tuấn (22 tuổi, trú cùng xã) lấy xe máy đi xuống TP Hà Tĩnh chơi. Khi chạy đến khu vực sông Cầu Đông, đoạn qua phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), cả hai dừng lại bên đường hút thuốc.

Lúc này, Dương rủ bạn cầm cố xe máy lấy tiền tiêu xài nhưng bị Tuấn từ chối. Sau nhiều lần thuyết phục, Tuấn vẫn không đồng ý nên Dương nảy sinh ý định giết bạn cướp xe máy.

Nghĩ là làm, Dương đã cầm một viên gạch đi lại chỗ Tuấn đang ngồi, cố thuyết phục lần nữa. Khi thấy bạn vẫn nhất quyết không đồng ý thì Dương dùng gạch đập vào đầu Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Dương phi tang xác nạn nhân xuống sông Đông rồi phủ bèo lên.

Gây án xong, sát thủ mang xe máy cướp được đi cầm cố 5 triệu đồng rồi mua sắm trang sức và đi chơi với bạn gái. Không thấy Tuấn trở về, gia đình đã báo cho cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Dương.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là mất nhân tính, chỉ vì lòng tham nhất thời mà ra tay tàn ác, cố tình tước đoạt tính mạng người khác đến cùng nên cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Dương tù chung thân, 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là tù chung thân. HĐXX còn yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất