Sắc màu Cuộc Sống

Rét 13 độ, trời Hà Nội khô như rang

Theo Vietnamnet
Chia sẻ

Không khí lạnh bổ sung khiến miền Bắc chuyển sang kiểu thời tiết đêm rét buốt, ngày nắng hanh. Trời khô như rang với độ ẩm chỉ trên dưới 30%.

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục có rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa còn có thể xuống mức 6 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng khoảng 3-5 độ so với cuối tuần qua, lên mức 22-26 độ C, trời nắng rực rỡ, ấm áp.

Tuy nhiên độ ẩm ngoài trời xuống rất thấp, chỉ khoảng 30-50% gây cảm giác khô rát, bứt rứt, khó chịu.

Miền Bắc duy trì hình thái đêm rét buốt, ngày nắng hanh khó chịu.

Miền Bắc duy trì hình thái đêm rét buốt, ngày nắng hanh khó chịu.

Trong khi đó, vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ hạ rất sâu. Tại Hà Nội giảm còn 13-16 độ C, vùng núi phổ biến từ 10-13 độ C. Kiểu thời tiết đêm rét buốt, ngày nắng hanh với biên độ nhiệt giãn cách tới 12-13 độ C như thế này sẽ còn kéo dài đến ngày 3-4/12. Do đó người dân cần đặc biệt đề phòng các bệnh đường hô hấp.

Vào đến khu vực các tỉnh miền Trung, thời tiết có sự phân hoá rõ rệt. Các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, ban đêm 16-19 độ.

Các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi trời lại âm u với nền nhiệt cao nhất ở mức 24-25 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết ổn định, trời nắng từ sáng tới cuối chiều với mức nhiệt 30-33 độ C.

Trên biển, sau hơn 1 ngày di chuyển rích rắc, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến tối nay, bão sẽ còn cách Hoàng Sa khoảng 370km, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 9-10. Sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển.

Dù vậy, hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vào ngày 29/11 sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa trong 3 ngày từ 30/11- 2/12 với lượng 200-400mm.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnamnet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất