Sắc màu Cuộc Sống

Quảng Ninh: Xôn xao hình ảnh 12 bé trai bị bắt cóc không tìm được cha mẹ

Chia sẻ

Hình ảnh 12 bé trai bị bắt cóc được giải cứu đưa về Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Gần 2 ngày nay, trên nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ hình ảnh một nhóm trẻ nhỏ được cho là bị bắt cóc được cơ quan chức năng giải cứu đưa về một trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao cộng đồng mạng.

a1-f7fe6

Theo đó trên trang facebook cá nhân, chị N.T.D. chia sẻ: “Đây là hình ảnh 12 cháu bé được lực lượng công an giải cứu khỏi bọn bắt cóc (nhiều vụ, nhiều em bị bắt lúc còn bé tý, giờ cũng 4-5 tuổi rồi). Hiện nay các e đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh và chưa liên lạc được với bố mẹ. Mong mọi người chia sẻ để các con được sớm về với gia đình. Nhìn các con thương quá, sót quá!!! Chúc các con sớm tìm được bố mẹ để được yêu thương, chăm sóc như những đứa trẻ khác!”.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh những trẻ nhỏ vô tội.

Hình ảnh những bé trai tại Trung tâm bảo trợ.

Hình ảnh những bé trai tại Trung tâm bảo trợ.

aanh 3-f7fe6

Chia sẻ với chúng tôi, chị N.T.D. cho biết, những hình ảnh trên chị chỉ chia sẻ lại từ nhóm thiện nguyện Cửa Ông với mong muốn những bé trai tội nghiệp trên tìm được bố mẹ.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 24/11, đại diện Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh xác nhận những thông tin trên là chính xác. Tuy nhiên theo vị đại diện này cho biết, vụ việc xảy ra từ cách đây khoảng 4, 5 năm trước khi các bé trai mới chỉ khoảng 1 năm tuổi được công an giải cứu đưa về trung tâm.

“Vì các cháu còn quá bé, trung tâm không xác định được bố mẹ vì trên người các cháu không có giấy tờ gì. Giờ các cháu cũng đã lớn 5, 6 tuổi và vẫn đang được trung tâm nuôi dưỡng”, vị đại diện này cho hay. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Mai Thị Lan, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các cháu đã được C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) xác định không tìm được nguồn gốc, Trung tâm đang làm các thủ tục để tìm gia đình thay thế cho các cháu”.

Chia sẻ
Tin mới nhất