Sắc màu Cuộc Sống

Quán trà chanh, nước lạnh miễn phí giúp người lao động nghèo giải nhiệt giữa nắng nóng kinh hoàng hơn 40 độ C ở Hà Nội

Định Nguyễn
Chia sẻ

Giữa nắng nóng hầm hập như cháy da thịt, nhiều người lao động, tài xế xe ôm cảm thấy mát lòng khi uống những cốc trà chanh, nước lạnh kèm khăn lạnh miễn phí ở Hà Nội.

Mấy ngày nay, anh Lê Tất Thành (25 tuổi) làm tài xế grab thường xuyên ghé tới “tiệm” trà chanh nằm ở ngay góc chân cầu vượt số 331 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội để thưởng thức, xua đi cái nóng oi ả hơn 40 độ C thậm chí cao hơn ngoài trời.

Quán trà chanh này được chuẩn bị đầy đủ thùng đá sạch, bịch cốc giấy và vài chiếc ghế nhựa. Bên cạnh đó là dòng chữ "trà chanh miễn phí" đặt vuông vắn vào một góc tường dưới chân lên xuống của ga đường sắt trên cao. Bình trà đá và khăn lạnh miễn phí được đặt ngay sát với mặt đường để cho những tài xế, người lao động đi qua có thể dừng lại sử dụng.

Nhiều người ngồi thưởng thức trà chanh miễn phí giữa nắng nóng kinh hoàng.
Các tài xế grab rủ nhau ghé tới đây uống nước miễn phí.

Theo ghi nhận, rất nhiều người lao động tự do, các tài xế chạy xe ôm đã ghé vào đây để lấy nước uống, lấy khăn lạnh lau mặt. Gương mặt ai nấy đều đỏ bừng, hằn lên sự vất vả vì tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng.

Bình trà chanh giữ nhiệt được đặt trên giá đỡ, phía dưới là ngăn để cốc nhựa đựng nước, phía sau là thùng nhựa đựng khăn lạnh và cuối cùng cách đó không xa là thùng đựng rác. Sau khi uống nước, lấy khăn lạnh cốc nước, vỏ khăn sẽ được bỏ vào thùng rác, không ai vứt bừa bãi ra ngoài.

Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức cốc trà chanh ngọt mát miễn phí giữa trời nóng.
Nhiều tài xế hứng vào cốc mang đi.

Uống ngụm nước, anh Thành cười vui vẻ. Khuôn mặt tài xế này đen sạm vì cháy nắng. Anh cho biết, làm tài xế những ngày này ngoài đường luôn nóng bỏng rát, mệt mỏi. Tấm áo khoác của anh luôn ướt đẫm mồ hôi. Khi thưởng thức cốc trà chanh miễn phí ngọt mát này giúp anh giải nhiệt, xua đi cái nóng của mùa hè.

“Còn gì bằng khi chở khách qua đây uống vội cốc nước giải nhiệt. Tôi uống vội một cốc nước rồi lại vội đi chở khách bây giờ. Nhiều anh em trong hội lái xe của chúng tôi cũng mách bảo nhau để ai tiện thì ghé qua uống. Chúng tôi rất cảm kích những tấm lòng hảo tâm và mong sẽ có nhiều tiệm trà chanh, nước sạch miễn phí phục vụ những người lao động nghèo vật lộn trong cái nóng này”, anh Thành xúc động.

Ngoài trà chanh ở đây còn chuẩn bị cả khăn lạnh.
Tài xế grab cũng tranh thủ ghé vào xin cốc nước.
Thùng trà chanh miễn phí được đặt ngay lề đường từ sáng tới chiều.

Cũng giống anh Thành, anh Hoàng Hùng Giang (32 tuổi, quê Thanh Hoá) chia sẻ, làm công việc xe ôm công nghệ đã một thời gian, mấy hôm nay thời tiết nắng nóng khiến công việc của anh gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

"Trời nắng nóng như thế này ai cũng muốn ở nhà ngồi quạt, ngồi điều hòa không ai muốn ra đường. Nhưng chúng tôi do tính chất công việc nên vẫn phải đi. Đi làm vất vả nhưng có tiệm trà chanh này giúp giải khát, tôi cảm thấy rất vui", anh Giang nói.

Đây là một trong những tiệm trà chanh miễn phí đầu tiên tại Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, phía chủ nhân cho ra đời bình trà chanh miễn phí này cho hay, những ngày này Hà Nội nắng gay gắt, rất oi bức ngột ngạt. Thấy những người tài xế và người lao động đi ngoài đường nắng nôi vất vả nên đơn vị này đã lên kế hoạch thực hiện ‘tiệm trà chanh miễn phí’ nho nhỏ này. 

Trung bình mỗi ngày có đến 2 bình trà chanh miễn phí được pha chế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh mang ra để ngay ngắn bên vệ đường. Khăn lạnh mỗi ngày cũng từ 100 đến 200 cái bỏ vào tủ giữ nhiệt để mọi người lau mặt.

"Bình nước để khăn lạnh thì chúng tôi mua, còn bình để trà chanh có 2 ngăn giữ nhiệt chúng tôi đặt. Trà chanh chúng tôi tự tay pha sau đó mang ra. Cứ hết là chúng tôi sẽ đưa ra thêm. Thấy nhiều người đến uống nước chúng tôi rất vui khi làm được điều gì đó giúp họ giữa ngày nắng nóng như thế này. Có hôm khách sử dụng nhiều nhân viên không kịp pha”, phía chủ nhân bình trà cho hay.

Một thợ đánh giày tranh thủ hứng bình nước lọc mát lạnh miễn phí giữa trời oi nóng trên phố Chùa Láng.
Với những người lao động nghèo thì những bình nước miễn phí giúp họ giải nhiệt, không mất tiền mua.

Tương tự, ở số 66 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội cũng có một điểm bình nước nóng lạnh phục vụ người dân, lao động những ngày hè nắng nóng này. Chủ cửa hàng cũng thông báo do phòng chống dịch bệnh nên đưa lời khuyên mọi người mang theo chai, cốc đựng nước sạch uống.

“Việc đặt bình nước nóng lạnh này có từ tháng 5 tới nay. Hằng ngày rất đông người dân, tài xế xe ôm, thợ đánh giày… tới đây lấy nước lạnh uống. Chúng tôi cũng mong muốn những việc làm nhỏ bé này lan toả khắp trong thành phố để ai nấy sẽ thấy ấm lòng, xua tan cái nóng kinh hoàng như những ngày qua”, một bảo vệ chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất