Sắc màu Cuộc Sống

Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Người dân tại phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM) có thể đi tập thể dục, thể thao tại một số các công viên sau thời gian dài ở trong nhà giãn cách xã hội.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 21/9, người dân tại phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM) vui mừng, phấn khởi khi các công viên được mở cửa trở lại, người dân có thể đi tập thể dục, thể thao sau thời gian dài ở trong nhà giãn cách xã hội.

17h chiều 21/9, tại công viên Cảnh Đồi (phường Tân Phong), UBND quận 7 làm lễ khởi động thí điểm mở cửa các điểm luyện tập thể dục, thể thao trên địa bàn quận.

Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 1
Người dân đạp xe tập thể dục trong công viên. Ảnh: Báo Lao Động
Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 2
Thời gian luyện tập từ 6-8h và 16-18h hằng ngày. Ảnh: Báo Lao Động

Trong chiều nay, một số người dân đầu tiên trên địa bàn phường Tân Phong đã được phát phiếu để vào công viên hoạt động thể dục, thể thao. Nhiều người dân tỏ ra vui mừng khi được ra ngoài hoạt động sau thời gian dài ở trong nhà giãn cách xã hội.

Theo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, địa phương thực hiện thử nghiệm giai đoạn một (từ ngày 20-30/9) cho người dân 2 phường được đi bộ, tập thể dục dụng cụ thể thao ngoài trời tại 2 công viên và 5 sân quần vợt.

Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 3
Bảng nội quy tại điểm thử nghiệm luyện tập thể dục thể thao.  Ảnh: VietNamNet
Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 4
Thẻ đủ điều kiện tập thể dục. Ảnh: VietNamNet

Cụ thể ở công viên Cảnh Đồi (đường N-Nam, khu phố 4); sân quần vợt Wonderland (đường Đặng Đại Độ) và Sky Garden (số 800 Nguyễn Văn Linh) thuộc phường Tân Phong; ở phường Tân Phú có Công viên Nam Viên khu S (khu phố 6, phường Tân Phú); các sân quần vợt Nhà văn hóa Phụ nữ (số 2 Nguyễn Đổng Chi); Nguyệt Quế (Nguyễn Thị Thập, đối diện Big C); Khu Nam (số 9-11 đường Tân Phú).

Thời gian luyện tập từ 6-8h và 16-18h hằng ngày. Các điểm luyện tập thuộc vùng xanh, phải có người quản lý công viên, sân luyện tập; mật độ tối thiểu 10m2/người và giữ khoảng cách 2m giữa 2 người kế cận.

Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 5
Quận đầu tiên tại TP.HCM cho phép người dân được đến công viên luyện tập thể dục, thể thao Ảnh 6
Nhiều người dân phấn khởi vì sau thời gian dài thực hiện giãn cách, nay đã được ra ngoài tập thể dục. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Thông tin trên Lao Động, để tập luyện tại các điểm này, người dân phải sống ở “vùng xanh“, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng và phải có thẻ do phường cấp. 

Tại lối ra vào công viên, bảo vệ sẽ quét mã QR của người dân qua ứng dụng “Điểm luyện tập TDTT xanh” để lưu thông tin.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất