Sắc màu Cuộc Sống

PTT Trương Hòa Bình chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy làm 5 người chết ở Đà Lạt

Thu Trang
Chia sẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Công điện số 339/CĐ-TTg chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ ở Khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ Hỏa hoạn tại số nhà 13 đường Trần Hưng Đạo (phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vào đêm 12/3 khiến 5 người tử vong, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Công điện khẩn số 339/CĐ-TTg gửi tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong Khu biệt thự bị cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ cháy, nổ tại Khu biệt thự nêu trên và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2018./.

Hiện trường vụ cháy thương tâm.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 12/3, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ một căn nhà cấp 4 thuộc khu nhà ở tập thể ở số 13, đường Trần Hưng Đạo. Sau đó bùng phát rất nhanh và cháy lan sang 3 nhà ở bên cạnh.

Vụ cháy khiến 5 người bị tử vong, trong đó có 4 người cùng 1 gia đình là ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 con nhỏ là Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2006). Nạn nhân còn lại được nhận định là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Thăng.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được camera an ninh ghi hình nghi can phóng hỏa.

Nghi can được xác định là Trần Văn Quốc (49 tuổi) hàng xóm của gia đình nạn nhân. Qua trích xuất camera an ninh, phát hiện nghi can Quốc cầm can nhựa nghi đựng xăng và bình khò gas loại mini đi vào nhà nạn nhân trước khi xảy ra vụ cháy.

Bình gas mini thu giữ tại hiện trường.

Nghi can Quốc được xác định cũng đã tử vong trong vụ cháy này, tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn đang chờ kết quả giám định ADN mới có kết luận cuối cùng.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Thăng chuyển đến sinh sống tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo được khoảng 3 năm nay. Nghi can Quốc sống một mình, không có vợ con.

Trước Tết Mậu Tuất, giữa gia đình ông Thăng với Quốc có xảy ra mâu thuẫn. Quốc đã dùng dao đâm ông Thăng trọng thương. Trong lúc cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tật để xử lý thì bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất