Sắc màu Cuộc Sống

Phụ huynh bức xúc khi nhận thông báo 'ngưng tiếp nhận học sinh trong năm học mới' của trường Quốc tế Việt Úc

Sơn Ca
Chia sẻ

Mới đây, nhiều phụ huynh có con đang học ở Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) nhận được thông báo của trường về việc “ngưng tiếp nhận học sinh từ năm học 2020- 2021 với lý do nhà trường và phụ huynh bất đồng quan điểm…” khiến nhiều phụ huynh bức xúc, thậm chí bị sốc.

Thông báo của trường quốc tế Việt Úc gửi phụ huynh

Trong thông báo gửi các phụ huynh này, trường VAS ghi rõ: "Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù nhà trường đã cố gắng hết mức, chúng tôi vẫn không thể đạt được sự đồng thuận với một số phụ huynh. Sự bất đồng về quan điểm đã dẫn đến những sự cố gây bất ổn tới môi trường học tập của các em học sinh và cho các thầy cô… 

Để đảm bảo lợi ích phát triển tốt nhất cho em, chúng tôi buộc lòng phải thông báo tới ông bà, Trường Việt Úc sẽ không thể tiếp nhận em tiếp tục học tập tại trường vào năm học 2020 – 2021".

Các phụ huynh khác cũng nhận thông báo ngưng tiếp nhận học sinh trong năm học mới của VAS

Thông báo này của VAS đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc và tức giận. Chị Phạm Thị Bạch Tuyết mới đây cũng đã nhận được thông báo "không tiếp nhận" con chị tiếp tục học tại trường trong năm học 2020 -2021. Theo chị Tuyết, đây là quyết định phản giáo dục và thiếu nhân văn của một ngôi trường được cho là một trong những trường Quốc tế đắt đỏ nhất cả nước. 

"Tôi đang chuẩn bị tâm thế thật hiền hòa và thiện chí đến gặp và trao đổi cùng luật sư của trường để giúp 2 bên tìm ra tiếng nói chung thì bị tạt thẳng một gáo nước lạnh. Đã không cho học sinh tiếp tục theo học mà còn đòi nộp đủ học phí mới trả hồ sơ thì còn thương lượng cái gì nữa đây", chị Bạch Tuyết bức xúc. 

Hồi tháng 5, nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường VAS yêu cầu lãnh đạo trường đối thoại về học phí và chất lượng giáo dục nhưng không được đáp ứng

Phụ huynh Trương Kim Chi cho hay, chị đã đóng học phí đầy đủ cho con, thậm chí, đóng sớm theo thông báo của nhà trường. Tuy nhiên, mới đây, chị cũng nhận được thông báo của VAS về việc "ngưng tiếp nhận học sinh trong năm học mới". Lí do là vì trước đó, chị dám phản đối chính sách thu học phí 100% toàn thời gian học sinh nghỉ học do dịch COVID- 19. 

Phụ huynh Hà Đinh bức xúc: "Trường cố tình lấy trẻ em làm "con tin" để ép cha mẹ. Khi ép không được thì gây tổn thương cho trẻ. Các học sinh không có lỗi gì, chỉ vì cha mẹ không chấp nhận được sự vô lý của nhà trường mà nỡ lòng nào gây tổn thương cho trẻ con".

Liên quan đến vấn đề này, đại diện VAS cho biết, đến thời điểm hiện tại, năm học 2019 - 2020 sắp kết thúc, tuy nhiên, giữa nhà trường và một số phụ huynh vẫn chưa đạt thỏa thuận với những quyết định của nhà trường đưa ra. Trong khi đó, nhà trường đã tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ huynh một cách chân thành và cầu thị. Do đó, nhà trường sẽ không thể tiếp tục đăng ký năm học mới 2020 -2021 cho con em của những phụ huynh này.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh rút hồ sơ theo đúng quy định để các em học sinh có thể tiếp tục năm học mới tại một ngôi trường khác, phù hợp với nhu cầu của phụ huynh.

Trước đó, ngày 9/4, một số phụ huynh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc nhận được thông báo yêu cầu đóng 100% học phần 4 và các chi phí khác trước ngày 25/4.

Nhiều người phản đối vì trong thời gian nghỉ, học sinh phải học online chất lượng không tương xứng. Hơn nữa, học phí đã đóng cho học phần 3 vẫn chưa được sử dụng do học sinh nghỉ mùa dịch.

Ngày 2/5, trường Việt Úc thông báo giảm 70% học phí đối với bậc tiểu học và trung học trong thời gian học sinh nghỉ và học online, đồng thời miễn 100% học phí đối với bậc mầm non.

Phụ huynh cho rằng chính sách trên của trường không hợp lý. Với cách tính này, trường vẫn thu 30% học phí trong những ngày học sinh nghỉ mà không học trực tuyến.

Họ cũng cho rằng thời gian học trực tuyến, chất lượng không tốt, nên không chấp nhận mức thu 30% học phí trong thời gian học online.

Do bức xúc với mức thu học phí bất hợp lý, hồi tháng 5/2020, nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường VAS yêu cầu lãnh đạo trường đối thoại về học phí và chất lượng giáo dục nhưng đến nay vẫn chưa đạt thỏa thuận. 

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất