Sắc màu Cuộc Sống

Phố phường Thủ đô Hà Nội và TP.HCM rực rỡ cờ hoa trong ngày đại lễ 30/4

Team Xã Hội
Chia sẻ

Nhân ngày kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), các tuyến phố, con đường tại Hà Nội và TP.HCM treo cờ Tổ Quốc, rực đỏ khắp phố phường.

Tại Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), hàng loạt tuyến phố tại Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa.

Các cửa hàng, quán xá tại Hà Nội treo cờ hưởng ứng dịp lễ 30/4 - 1/5.

Cờ đỏ sao vàng rợp một góc phố.

Việc treo cờ mang ý nghĩa quan trọng, nhắc nhở toàn dân, đặc biệt là giới trẻ về ngày thống nhất đất nước.

Sắc cờ đỏ, sao vàng tràn ngập ngõ nhỏ, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào dân tộc.

Nhiều tuyến đường treo cờ rực rỡ.

Ngoài niềm tự hào dân tộc còn mang ý nghĩa lớn, người Việt Nam luôn hướng đến hòa bình.

Các con hẻm cũng được người dân treo cờ trước cửa nhà.

Một góc bình yên, nhẹ nhàng.

Những việc làm tưởng chừng đơn giản này nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng đối với toàn dân.

Những người dân Hà Nội đứng trò chuyện cùng nhau.

Sắc cờ đỏ, sao vàng tràn ngập đường lớn, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào…

Người dân treo cờ trước cửa nhà.

Tại TP.HCM

Tại TP. HCM, tại nhiều tuyến đường, các con hẻm xuất hiện nhiều đèn màu rực rỡ, ngày cờ đỏ sao vàng tràn ngập, đường phố yên bình, người dân nô nức đổ về trung tâm thành phố dạo chơi.

Buổi sáng bình yên tại tuyến đường ở TP.HCM.

Trong dịp lễ này, người dân đổ về quê và khu du lịch, do đó, đường phố Sài Gòn trở nên vắng vẻ.

Những tuyến đường vắng xe cộ qua lại, khác lạ với những ngày thường.

Tại các con hẻm, người dân treo cờ trước cửa nhà.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Nhiều người tranh thủ dịp lễ bán cờ để kiếm thêm thu nhập.

Các thành viên trong CLB mô tô thể thao quận Tân Bình (TP.HCM) ra quân hưởng ứng ngày lễ 30/4.

Chia sẻ

Bài viết

Team Xã Hội

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất