Sắc màu Cuộc Sống

Phó hiệu trưởng cũng bị vợ lôi kéo vào Hội Thánh Đức Chúa Trời

Theo Zing
Chia sẻ

Ông Phó hiệu trưởng tiểu học ở Thanh Hóa cho biết mình bị vợ lôi léo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời nhưng để tránh bị chú ý ông chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm.

Chiều 28/4, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi), Phó hiệu trưởng Tiểu học N.T đóng trên địa bàn bị người của Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt.

Ông Tuấn cho hay, trước Tết Nguyên đán có một nhóm người lạ mặt về địa bàn huyện sinh hoạt tôn giáo, thấy nhiều biểu hiện lạ nên các cơ quan chức năng đã theo dõi và kiểm tra.

Chiều 28/4, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi), Phó hiệu trưởng Tiểu học N.T đóng trên địa bàn bị người của Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt.

Ông Tuấn cho hay, trước Tết Nguyên đán có một nhóm người lạ mặt về địa bàn huyện sinh hoạt tôn giáo, thấy nhiều biểu hiện lạ nên các cơ quan chức năng đã theo dõi và kiểm tra.

Những tài liệu công an huyện Ngọc Lặc thu được trong một lần kiểm tra nhóm người sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Ảnh: Người Lao Động.

Theo ông Tuấn, cuối tháng 3 vừa qua, công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện 8 người đang sinh hoạt hội thánh Đức Chúa Trời tại tầng 2 bến xe khách Ngọc Lặc. Công an huyện đã lập văn bản những người tham gia, và yêu cầu họ cam kết không tái phạm.

“Từ trước Tết Nguyên đán tới nay các cơ quan chức năng của huyện đã theo dõi, kiểm tra và phát hiện hai nhóm người thường xuyên hoạt động tôn giáo khi chưa được cấp phép. Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng nhóm này vẫn lén lút hoạt động, chúng tôi đã lập biên bản và thu giữ tang vật”, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết.

Hiện UBND huyện Ngọc Lặc cũng cho thông báo rộng rãi về những hậu quả, hệ lụy khôn lường do tham gia hội Thánh Đức Chúa Trời để người dân trên địa bàn cảnh tỉnh. Mặt khác, công an huyện vẫn thường xuyên theo dõi những người lạ từ các tỉnh, thành khác đến nếu có biểu hiện nghi ngờ họ hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Sáng 27/4, Công an TP Thanh Hóa cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra cơ sở hoạt động trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở căn nhà số 744, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Vị trí này đối diện Đại học Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Đại học Hồng Đức.

Tại đây, cảnh sát thu giữ một số vật dụng, tài liệu liên quan, gồm 2 máy tính xách tay, 17 băng rôn, 13 bộ quần áo phục lễ, 88 cuốn sổ sách ghi chép, các loại nước, bột trắng không rõ nguồn gốc cùng nhiều bàn ghế… có liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất