Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: 'Vỡ trận' phố Hàng Mã trước đêm Trung thu

Cường Ngô
Chia sẻ

Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều người tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi chơi. Chính vì vậy, khu vực tuyến phố đi bộ và Hàng Mã đông nghịt người đón trung thu sớm.

Tối ngày 11/9, dòng người đổ về tuyến phố đi bộ, Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Mành… đông như trẩy hội. Hàng chục nghìn người chen nhau để chụp ảnh, mua sắm và thăm thú các gian hàng. Thế nên, vào giờ cao điểm (từ 20 - 22 giờ), những tuyến phố này chật kín người, dẫn đến tình trạng ùn tắc nặng.

Theo quan sát của PV, tại phố Hàng Mã, các gian hàng được bố trí ở giữa để thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng do lượng người đổ xô về nên vẫn dẫn đến tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn ở các đầu phố phân luồng giao thông, đồng thời không cho các phương tiện vào tuyến phố đi bộ.

img_0714

Do đường nhỏ hẹp nên phố Hàng Mã lúc nào cũng trong tình trạng đông kín người. Bên cạnh đó việc vừa di chuyển vừa thăm thú các gian hàng dẫn đến tình trạng tắc đường.

3

Không ngoa khi nói phố Hàng Mã “thất thủ” vì dòng người đổ về đông như trẩy hội.

0

Các tuyến phố đi bộ chật kín người từ 7 giờ đến 11 giờ khuya.

img_0715

Thậm chí vào giờ cao điểm, còn xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, nhích từng bước chân một.

Chị Phạm Như Quỳnh (22 tuổi, Phú Thọ) cho hay: “Vì Tết Trung thu vào ngày giữa tuần nên tôi tranh thủ cuối tuần cùng bạn bè lên phố Hàng Mã chơi. Trước khi đi tôi đã đoán kiểu gì cũng đông người nhưng không nghĩ lại nhiều đến như vậy. Tuy nhiên, đây mới là không khí của Trung thu. Thật náo nhiệt, thật tuyệt vời”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Từ 7h phố Hàng Mã đã giống như một biển người rồi. Hôm nay thời tiết mát mẻ, nhưng vì đông người quá cho nên ai cũng toát mồ hôi. Biết đông vậy tôi đã đi từ tuần trước rồi“.

img_0708

Từ những chiếc mặt nạ kỳ quái…

…đến những mẫu mặt nạ điệu đà…

…đến những mẫu mặt nạ điệu đà…

6

…đều hấp dẫn trẻ em.

“Trào lưu cây mọc trên đầu” vẫn hấp dẫn các bạn trẻ. Mỗi cây như thế này có giá 10 000 đồng.

“Trào lưu cây mọc trên đầu” vẫn hấp dẫn các bạn trẻ. Mỗi cây như thế này có giá 10 000 đồng.

img_0697

Bên cạnh những gian hàng rực rỡ màu sắc là những hoạt động giải trí. Theo quan sát của PV, từ phố Tràng Tiền đến Hàm Cá Mập có tới 5 tốp múa sư tử, múa lân. Đây là những hoạt động văn hóa không thể thiếu trong Tết Đoàn Viên của văn hóa phương Đông.

5

Đèn ông sao là một trong những mặt hàng truyền thống được bày bán ở phố Hàng Mã. Tuy nhiên, mặt hàng này được bán ít hơn so với những loại khác như súng nước, kiếm nhựa, mặt nạ quái dị…

img_0712

img_0724

Không thể thiếu đèn lồng trong đêm trung thu rồi!

7

Những con búp bê đủ màu sắc.

Rất đông người đến xem những tiết mục văn nghệ.

Rất đông người đến xem những tiết mục văn nghệ.

Còn đây là tiết mục kịch với nội dung về cung trăng - chị Hằng.

Còn đây là tiết mục kịch với nội dung về cung trăng - chị Hằng.

Niềm vui của những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi đón trung thu sớm.

Niềm vui của những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi đón Trung thu sớm.

Những em bé được bố mẹ cõng trên vai giữa biển người.

Những em bé được bố mẹ cõng trên vai giữa biển người.

8

Cặp đôi cùng nhau chọn món đồ cho đêm trung thu.

Cặp đôi cùng nhau chọn món đồ cho đêm Trung thu.

Cùng selfie kỉ niệm nào.

Cùng selfie kỉ niệm nào.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất