Sắc màu Cuộc Sống

Phó GĐ Trung tâm Y tế bị đình chỉ vì nhầm kết quả xét nghiệm khiến 'bệnh nhân 1498' rời khu cách ly

Định Nguyễn
Chia sẻ

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã nhầm lẫn số người có kết quả xét nghiệm lần hai nên ký giấy xác nhận âm tính cho "bệnh nhân 1498" rời khu cách ly.

Ngày 5/1, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa công bố thêm ca bệnh là Bệnh nhân1498 (BN1498) nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, du học sinh này quê Quảng Ninh, rời khu cách ly về Hạ Long trước khi có kết quả xác định dương tính COVID-19. Trước đó, bệnh nhân nhập cảnh, cách ly tại Trung đoàn 59 từ ngày 21/12/2020 cùng 88 người khác. Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 59, đảm bảo công tác quản lý người nhập cảnh cách ly tại đây.

Lực lượng chức năng phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại khách sạn của gia đình nơi du học sinh cư trú tại phường Bãi Cháy. Ảnh: Truyền hình Hạ Long

Nhóm người này cùng được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm hai lần. Lần một, 89 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 23/12/2020. 

Lần thứ hai, 84 mẫu âm tính trả kết quả ngày 3/1, 5 mẫu chưa có kết quả. Ngày 4/1, CDC Hà Nội trả kết quả xét nghiệm của 5 người còn lại, trong đó có nam thanh niên này.

Tuy nhiên, ông Tạ Văn Thiềng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, đã nhầm lẫn số người có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ hai vào ngày 3/1. Vì vậy, ông ký giấy xác nhận kết thúc thời hạn cách ly với hai lần âm tính cho toàn bộ 89 người, thay vì 84 người. Đây là nguyên nhân chính khiến nam thanh niên được kết thúc thời hạn cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm lần thứ hai.

Sở Y tế Hà Nội hôm nay đình chỉ công tác ông Tạ Văn Thiềng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, do cho nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi khu cách ly sớm.

Ông Thiềng là người ký giấy cho nam thanh niên về Quảng Ninh, dù người này chưa nhận kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần hai. Ông Thiềng được cho là chưa thực hiện đúng quy trình cách ly tập trung, bị đình chỉ công tác 10 ngày.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly những người tiếp xúc gần với nam thanh niên này. Sở Y tế cũng lập 3 đoàn kiểm tra công tác cách ly trên địa bàn thành phố.

Hiện, ngành y tế đã xác định được 13 F1, trong đó có 5 người ở Hạ Long gồm: bố, mẹ, anh trai, bạn gái của anh trai và một người chú là lái xe, kết quả xét nghiệm lần một âm tính nCoV. 8 người còn lại là những người cách ly cùng phòng với bệnh nhân ở Trung đoàn B59. Hiện 8 người này đều có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính. Qua truy vết, hiện giới chức cũng đã xác định và cách ly 13 F2.

Theo Sở Y tế Hà Nội, người này là du học sinh ở Mỹ, hộ khẩu tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, nhập cảnh ngày 20/12/2020, cách ly tập trung tại Trung đoàn B59, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Trong thời gian cách ly, người này lấy mẫu lần một ngày 23/12/2020 xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lấy mẫu lần hai ngày 4/1.

Khi chưa có kết quả, người này được cho ra khỏi khu cách ly. Anh ta được người nhà gồm mẹ và tài xế từ Hạ Long đến đón về bằng ôtô. Đến 19h cùng ngày, họ về tới khách sạn Victory Hạ Long (của gia đình) tại phường Bãi Cháy. Tài xế đưa bệnh nhân và người nhà đến quán cơm Bà Liên gần đó ăn tối. Lúc này du học sinh kêu mệt, tài xế đưa cả nhà trở về khách sạn, sau đó lái xe về nhà riêng ở tổ 8, Khu 1, phường Giếng Đáy. Lúc 21h30 cùng ngày, vợ tài xế vào mua hàng tại Thế giới di động (phường Giếng Đáy).

Cùng lúc này, đơn vị cách ly tập trung bệnh nhân thông báo kết quả xét nghiệm lần hai của thanh niên dương tính. CDC Quảng Ninh đưa bệnh nhân vào Bệnh viện số 2 điều trị trong đêm 4/1. UBND thành phố Hạ Long chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời khách sạn Victory Hạ Long, khử khuẩn quán cơm Bà Liên và xe ô tô.

Ngày 5/1, bệnh nhân này được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, Hà Nội, điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất